Tiêm kích Trung Quốc nổ tung, phi công thiệt mạng

Tiêm kích Trung Quốc nổ tung, phi công thiệt mạng
TPO - Máy bay chiến đấu Jian-8 của Không quân Trung Quốc đã rơi ở tỉnh Chiết Giang vào tối qua. Phi công duy nhất trên máy bay thiệt mạng.
Cột lửa bùng cháy tại nơi xảy ra tai nạn
Cột lửa bùng cháy tại nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Weibo


Shanghai Daily
dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, máy bay Jian-8 đã đâm vào một đỉnh núi ở huyện Anji, thuộc Chiết Giang vào khoảng 19h11 tối qua (12/12) khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thông thường vào ban đêm.

Phi công lái máy bay thiệt mạng. Tuy nhiên, đã không xảy ra thương vong hoặc thiệt hại đáng kể trên mặt đất.

Trước đó, giới truyền thông đưa tin nhầm rằng tai nạn xảy ra với một máy bay trực thăng.

Theo người dân địa phương, người dân nghe thấy một tiếng nổ rất lớn gần hiện trường vụ tai nạn vào tối qua. Các bức ảnh được báo chí Trung Quốc đăng tải cho thấy vụ rơi máy bay đã gây ra một đám cháy lớn.

Jian- 8 là phiên bản hiện đại hóa của tiêm kích cơ huyền thoại MiG -21 từ thời Xô vVết. Máy bay đã ở trong biên chế Không quân Trung Quốc từ năm 1980 và có vài phiên bản do đã trải qua nhiều lần nâng cấp.

Tùng Dương
theo Shanghai Daily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.