Tiết lộ hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 50 tỷ USD của Australia

Tàu ngầm Barracuda-sát thủ phi hạt nhân dưới nước lớn nhất thế giới. Ảnh đồ họa: DCNS
Tàu ngầm Barracuda-sát thủ phi hạt nhân dưới nước lớn nhất thế giới. Ảnh đồ họa: DCNS
TPO - Hợp đồng chế tạo tàu ngầm tối tân trị giá 50 tỷ USD giữa Australia và Pháp vừa chính thức được ký kết vào ngày 20/12. Toàn bộ quá trình đóng tàu sẽ diễn ra ở Australia và dự kiến sẽ bàn giao vào những năm 2030.

Theo Sputnik, ngày 20/12, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian đã ký thoả thuận về việc đóng 12 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến cho Hải quân Australia.

Hợp đồng trên có tổng giá trị lên đến 50 tỷ USD, do tập đoàn công nghiệp Pháp DCNS chịu trách nhiệm sản xuất. Dự kiến, 12 tàu ngầm sẽ được đưa vào phục vụ từ năm 2030.

Toàn bộ quá trình hoàn thiện 12 tàu ngầm sẽ diễn ra tại Adelaide, Nam Úc. Thoả thuận song phương này sẽ tạo ra ít nhất 2.800 việc làm cho Adelaide.

Bên cạnh tăng cường tiềm lực hải quân, đây cũng là bước đi nhằm xây dựng ngành công nghiệp đóng tàu ngầm ở Úc, cũng như phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Hồi tháng 4, DCNS đã đánh bại các đối thủ từ Đức, Nhật để giành lấy gói thầu của chính phủ Australia, nhờ đề xuất phiên bản phi hạt nhân từ tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Barracuda (tên loài cá lớn, săn mồi dữ), gọi là Shortfin Barracuda.

Những năm gần đây, Australia đặc biệt chú trọng đến phát triển chiến lược quốc phòng đất nước. Theo sách trắng quốc phòng năm 2016, dự kiến Australia sẽ tăng chi tiêu quốc phòng khoảng 15% trong 10 năm tới.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG