Tiết lộ thời điểm Nga sở hữu vũ khí siêu thanh đầu tiên

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Từ năm 2020 Nga có thể gia tăng tiềm năng quân sự của nước này sau khi sở hữu vũ khí siêu thanh.

Theo thông báo của Tổng giám đốc Tập đoàn vũ khí quân sự chiến thuật, ông Boris Obnosov, trong những năm 2020 Nga sẽ có được vũ khí siêu thanh. Thông tin này đã được hang Russia Today đăng tải.

Tuy nhiên, chuyên gia này chưa đưa ra ngày chính xác, bởi kết quả của nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có thiết kế cuối cùng của dự án, các nhà đầu tư tham gia và các vấn đề khác.

Mặc dù như vậy, nhưng chuyên gia Obnosov vẫn khẳng định, Tập đoàn của ông trong thời gian gần nhất sắp tới sẽ đưa tiềm năng vũ khí của Nga tiếp cận tới trình độ hạt nhân. Điều này cũng được người đứng đầu của Ủy ban Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên Bang Nga, ông Viktor Bondarev cho biết.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin thông báo, nhờ vũ khí mạnh và hiện đại, nước Nga đã có thể đảm bảo được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Điều này là cần thiết để bảo vệ khỏi nước Nga trước các kẻ thù gây hấn tiềm năng.

Để lấy ví dụ, lãnh đạo Nga đã chỉ ra một nguy cơ quốc tế đó chính là các tổ chức khủng bố. Chính các yếu tố này buộc Nga phải từng bước hoàn thiện Quân đội và tiềm năng quân sự của mình.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.