Tiết lộ vũ khí khủng khiếp của vệ binh Nga

Súng phóng lựu nhiệt áp PRO-A Shmel được giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng của Nga.
Súng phóng lựu nhiệt áp PRO-A Shmel được giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng của Nga.
Vệ binh Quốc gia Nga sẽ được nhận 120 khẩu súng phóng lựu có uy lực tấn công, hủy diệt mạnh ngang một khẩu pháo 152mm.

Tờ Gazeta đưa tin cho hay, Bộ Nội vụ Nga đã đặt mua ít nhất 120 đơn vị súng phóng lựu nhiệt áp Shmel để trang bị cho các đơn vị thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga. 

Theo Sputnik, Shmel là một trong những dòng súng phóng lựu cầm tay đáng sợ nhất của Liên Xô trước đây, được sử dụng lần đầu tiên trong Chiến tranh Afghanistan và sau đó là xung đột ở Chechnya. Và thứ vũ khí này còn được ví như “ống phóng của ma quỷ” trên chiến trường.

Biến thể hiện đại hóa của Shmel sau này do Nga phát triển là PRO-A Shmel với thiết kế ống phóng sử dụng một lần, nó được đánh giá là khá hiệu quả trong tác chiến đô thị với khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trong phạm vi 50 mét vuông trong không gian mở và 80 mét vuông trong không gian kín ví dụ như bên trong các tòa nhà cao tầng.

PRO-A Shmel có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 700m với độ chính xác gần như tuyệt đối do đó nó còn được các binh sĩ Nga đặc biệt danh là “súng phóng lựu bắn tỉa”. Với thiết kế nhỏ gọn nặng chỉ 11kg dài chưa tới 1m PRO-A Shmel là sự bổ sung hỏa lực hiệu quả trên chiến trường đối với bất cứ đơn vị bộ binh nào.

Điều này đã được Quân đội Liên Xô chứng minh tại Afghanistan 30 năm trước khi mẫu súng phóng lựu mang đầu đạn nhiệt áp này được thử nghiệm lần đầu tiên tại quốc gia này.

Đầu đạn nhiệt áp tiêu chuẩn của RPO-A Shmel rất hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu trong nơi ẩn nấp như trong các tòa nhà, hang động, hẻm núi, cũng như các mục tiêu di động như xe bọc thép. Dù có kích thước nhỏ nhưng RPO-A Shmel lại sở hữu sức mạnh tương tự như một quả đạn pháo 152mm khi bắn trúng mục tiêu.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh thành lập vào đầu tháng 4 năm nay và hoạt động như một lực lượng đặc biệt thuộc quyền quản lý của Bộ Nội vụ Nga. Với nhiệm vụ chính là chống lại chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và bảo vệ an ninh nội địa của Nga.

Tiết lộ vũ khí khủng khiếp của vệ binh Nga ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trang bị tiểu liên hiện đại


Các Vệ binh Nga sẽ được trang bị bằng tiểu liên hiện đại Kalashnikov AK-74M.

Báo Izvestia đưa tin dẫn tuyên bố của ông Ruslan Pukhov Giám đốc điều hành Liên hiệp các nhà sản xuất vũ khí Nga, các Vệ binh Nga sẽ được trang bị bằng tiểu liên hiện đại Kalashnikov AK-74M.

"AK-74M là giải pháp thỏa hiệp trước khi tiếp nhận những vũ khí mẫu mới AEK-971 và AK-12, có trọng lượng và độ tập trung  hỏa lực tương đương", — báo dẫn lời ông Pukhov.

Bộ vũ khí cũng lưu ý đề xuất những thay đổi cho phép không chỉ cải thiện về mặt công thái học của súng ống mà còn tạo điều kiện cho từng mẫu phát huy thế mạnh khi thực hiện những nhiệm vụ chiến thuật khác nhau trên chiến trường vào bất cứ khoảng thời gian nào, ban ngày hoặc ban đêm. Theo lời ông Alexey Krivoruchko Tổng Giám đốc tập đoàn "Kalashnikov", Bộ Quốc phòng Nga hiện có dự trữ lớn về AK-74 và không cần mua sắm các loại vũ khí tương tự. "Hôm nay, chúng tôi đã nhận được từ kho quân đội những khẩu súng máy đó, xúc tiến bảo dưỡng và hiện đại hóa".

Ông tiết lộ thêm rằng kết quả sẽ có mẫu súng dành cho đội quân chuyên nghiệp.

Theo Theo Kiến Thức/Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.