Tin Người lính

Tin Người lính
TP - Thanh niên Quân đội sắt son niềm tin với Đảng. Ngày 20/10, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị rút kinh nghiệm các hoạt động của tuổi trẻ Quân đội chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). 

Trung tá Thái Đức Hạnh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp trong Quân đội và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc, tuổi trẻ quân đội đã xung kích, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Tiêu biểu như 100% tổ chức Đoàn trong toàn quân tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị “Thanh niên Quân đội sắt son niềm tin với Đảng” và tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, với hơn 58 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN tham gia. Tổ chức 63 lớp nhận thức về Đảng cho 3.470 đoàn viên ưu tú, bồi dưỡng kết nạp 652 đoàn viên vào Đảng. Tổ chức hơn 5 nghìn buổi diễn đàn thanh niên. Thăm, tặng quà, khám và tư vấn sức khoẻ hơn 13 nghìn đối tượng chính sách. Tổ chức thành công Liên hoan Tuyên truyền viên trẻ toàn quân và Dạ hội thanh niên “Tuổi trẻ Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

                Minh Nguyễn

* Thi giáo viên dạy giỏi các trường quân sự

Từ 19 đến 23/10, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các trường quân sự quân khu, quân đoàn toàn quân lần thứ 5, năm 2015. 

Tham gia hội thi có gần 100 thí sinh của 12 đoàn thuộc các trường quân sự quân khu, quân đoàn và trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 

Nội dung thi gồm hai phần lý luận và thực hành, với các nội dung về chiến thuật, kỹ thuật bộ binh; chiến thuật binh chủng; lý luận chính trị; công tác Đảng, công tác chính trị; chuyên môn kỹ thuật; quân sự địa phương; điều lệnh; tin học; hiểu biết và bắn súng ngắn K54.

                Minh Nguyễn

* Một ngày làm chiến sĩ

Hơn 100 học sinh trường Tiểu học Lễ Văn (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) vừa có buổi học ngoại khóa với chủ đề “Một ngày làm chiến sĩ” tại Đoàn Tên lửa Trần Phú thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. 

Tại lớp học, các em được tham quan, tìm hiểu những công việc hằng ngày của người chiến sĩ như gấp nội vụ; luyện tập điều lệnh đội ngũ; tham quan phòng Hồ Chí Minh, doanh trại, khu khí tài; tăng gia sản xuất, nấu ăn; giao lưu văn nghệ, nghe kể chuyện truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian cùng các chiến sĩ. 

Trong dịp này, nhà trường cũng đã tặng đơn vị 100 kg giẻ lau bảo quản vũ khí, khí tài, trang bị từ chương trình kế hoạch nhỏ.

                Cao Thanh Đông

MỚI - NÓNG