Tin Người lính

Tin Người lính
TP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 03/2016/NĐ-CP, quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2016.

Nghị định quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ: Tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp; số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; con dấu của Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn, chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; hỗ trợ phương tiện, kinh phí đi lại cho dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, công dân Việt Nam, cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam; cá nhân, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cư trú và hoạt động tại Việt Nam liên quan đến dân quân tự vệ là đối tượng áp dụng của Nghị định này.     

N.M

* Tổng kết 10 năm phối hợp hoạt động

Tại Thái Nguyên, Bộ tư lệnh Quân khu 1 và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2005-2015, ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020.

Một trong những kết quả nổi bật trong 10 năm phối hợp giữa hai lực lượng là đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ Biên phòng và phòng thủ tác chiến. Các đồn Biên phòng chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới, Luật Biên giới quốc gia… Hai bên đã tổ chức tuần tra, kiểm tra biên giới được 21.647 lần/163.637 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, trong đó có 5.587 lần/28.464 lượt dân quân và người dân các xã biên giới tham gia; phát quang hơn 1 nghìn km đường tuần tra, thông tầm nhìn biên giới.         

Nguyễn Sơn

* Bộ đội đặc công tặng nhà đại đoàn kết

Tại Bình Dương, Lữ đoàn Đặc công 429 đã trao 2 nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình chính sách ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn là gia đình bà Phạm Thị Hương (khu phố 8, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo) và gia đình ông Nguyễn Thanh Tú (ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo). Diện tích mỗi căn nhà 75m2 và trị giá 70 triệu đồng/căn, trong đó Binh chủng Đặc công hỗ trợ 60 triệu đồng và Lữ đoàn 429 hỗ trợ 10 triệu đồng. Ngoài ra, Lữ đoàn 429 còn tặng thêm 1 ti vi, 1 tủ lạnh mới trị giá 10 triệu đồng và 200 ngày công xây dựng cho các gia đình.

Trước đó, Lữ đoàn Đặc công 429 cũng đã trao 1 căn nhà đồng đội tại phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một) cho thượng úy Đào Văn Trọng là cán bộ của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà đồng đội trị giá 90 triệu đồng.    

Băng Phương

MỚI - NÓNG