Tin Người lính

Tin Người lính
TP - Giúp dân phòng chống thiên tai. Ngày 29/3, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác dân vận của Quân đội trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn 5 năm (2011-2015). 

5 năm qua, toàn quân đã trực tiếp tham gia ứng cứu 12.384 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Huy động hơn 515.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, gần 45.000 lượt phương tiện tham gia, ứng cứu được hơn 19.000 người, gần 2.500 phương tiện. 

Thời gian tới, toàn quân sẽ tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, quân đội luôn là lực lượng nòng cốt.

            Nguyễn Khang

* Phòng, chống tội phạm tuyến biên giới

Bộ Quốc phòng vừa tổng kết thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng, chống tội phạm, chống ma túy dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân và giao ban các cơ quan Tư pháp, Ủy ban kiểm tra, Thanh tra, Pháp chế, Biên phòng, Cảnh sát biển quý 1 năm 2016.

Sau hơn 3 tháng triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán, các lực lượng quân đội đã bắt giữ, xử lý gần 2.200 vụ với trên 2.600 đối tượng vi phạm. So với năm 2015, giảm gần 50% số vụ việc và đối tượng vi phạm. Thời gian tới, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường hợp tác với các lực lượng chuyên trách của các nước có chung đường biên giới, trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ trong thi hành công vụ, không để xảy ra những sai sót gây thiệt hại về người và tài sản.

Quang Minh


* Quy định mới về tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư quy định về chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ (DQTV). Theo đó, thông tư có 6 chương, 40 điều quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của Luật DQTV về chương trình, nội dung, thời gian, cơ sở tập huấn cán bộ, huấn luyện DQTV trong trạng thái thường xuyên, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, quy định diễn tập, hội thi, hội thao và danh mục vật chất huấn luyện DQTV. 


Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức của Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam có liên quan đến tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao DQTV. 


B.A

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.