Tin nhanh sáng 3/11: Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Đại tướng Phùng Quang Thanh với đại biểu dự Hội thảo cấp nhà nước về quân đội.. Ảnh: Quan Trang. TTXVN.
Đại tướng Phùng Quang Thanh với đại biểu dự Hội thảo cấp nhà nước về quân đội.. Ảnh: Quan Trang. TTXVN.
TP - Sáng 2/12, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (6/12/1989 - 6/12/2014).

530 đại biểu ưu tú của 63 tỉnh thành Hội trong cả nước và 43 Hội cựu chiến binh các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại biểu cựu chiến binh Việt Nam tại các nước Đông Âu đã về dự Đại hội. Đến nay, cả nước đã có 16.600 tổ chức cơ sở Hội và 2,8 triệu hội viên, hầu hết các thôn, bản, buôn làng đều có chi Hội, phân Hội và tập hợp hơn 1,2 triệu cựu quân nhân vào các Câu lạc bộ cựu quân nhân.

Tham dự và phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể của những người đã từng chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Cựu chiến binh Việt Nam phải luôn là đoàn thể vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức và tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội thảo cấp nhà nước về quân đội. Ngày 2/12, tại Cao Bằng, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo khoa học cấp nhà nước với chủ đề “Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng”, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Hội thảo có sự tham dự của hơn 400 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, nhà khoa học trong và ngoài quân đội... Có 70 tham luận của các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài quân đội, khẳng định vai trò to lớn, chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong suốt hành trình 70 năm qua.

Theo Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Trưởng ban chỉ đạo hội thảo), hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ thêm sự lãnh đạo đúng đắn và tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Đảng, Bác Hồ khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, xây dựng, tổ chức, giáo dục và rèn luyện QĐND Việt Nam; những nhân tố làm nên sức mạnh to lớn, sự phát triển, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

“Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang”. Sáng 2/12, tại Hà Nội, Đoàn 871 (Tổng cục Chính trị) phối hợp với Thư viện Quân đội khai mạc triển lãm sách báo với chủ đề “Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang”. 

Triển lãm trưng bày hơn 400 đầu sách, báo trong và ngoài nước với nội dung về Đảng, Bác Hồ với lực lượng vũ trang; lịch sử truyền thống Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và Tổng cục Chính trị; QĐND Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến cứu nước; QĐND Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG