Tình báo Hàn Quốc nghi ngờ thành tựu tên lửa của Triều Tiên

Ảnh minh họa: Yonhap
Ảnh minh họa: Yonhap
TPO - Triều Tiên vẫn đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo công nghệ tái nhập khí quyển của tên lửa – một yếu tố cốt lõi để hoàn thành chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Thông tin trên được một quan chức cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc đưa ra trong phiên họp của Ủy ban Tình báo Quốc hội hôm qua, 16/11.

“Quan chức NIS cho biết Triều Tiên đã thử một số động cơ tên lửa trong thời gian gần đây, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành việc phát triển ICBM”, một nguồn tin giấu tên tiết lộ với hãng thông tấn Yonhap.

Hồi tháng Bảy, Bình Nhưỡng tiến hành hai cuộc thử nghiệm ICBM Hwasong-14, được cho là có khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ. Thời điểm đó, Triều Tiên tuyên bố đã thành công trong việc đưa tên lửa tái nhập khí quyển. Tuy nhiên, Seoul và Washington vẫn tỏ ra nghi ngờ về điều này.

Trong quá trình phát triển ICBM, việc đảm bảo công nghệ tái nhập khí quyển được cho là thử thách khó khăn nhất.

Khi tái nhập khí quyển và rơi với tốc độ Mach 24, ICBM buộc phải chịu được mức nhiệt lên tới 6.000 – 7.000 độ C.

Quan chức NIS cũng chỉ ra rằng Triều Tiên đang vật lộn với những khó khăn về tài chính trong chương trình phát triển vũ khí.

Theo quan chức này, Triều Tiên có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa bất cứ lúc nào. Nhưng dường như Bình Nhưỡng đang cảm thấy áp lực từ việc Washington triển khai các tài sản quân sự chiến lược tới gần bán đảo Triều Tiên.

Kể từ giữa tháng Chín đến nay, Triều Tiên vẫn chưa có bất kì hành động khiêu khích nào.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.