Tình báo Mỹ: ‘IS kích nổ máy bay Nga ở Ai Cập’

Tình báo Mỹ: ‘IS kích nổ máy bay Nga ở Ai Cập’
TPO - Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) được cho là đã kích hoạt quả bom trên máy bay hành khách A-321 số hiệu 7K-9268 của Nga, khiến toàn bộ 224 người có mặt trên máy bị thiệt mạng hôm 31/10 tại Ai Cập.

Hãng Lenta sáng nay 5/11 dẫn thông tin đăng tải trên CNN cho biết, tình báo Mỹ ngày 4/11 đã dự đoán về một quả bom trên máy bay A-321 của Nga gặp nạn ở Ai Cập cuối tháng 10.

Theo nhận  định mới nhất của tình báo Mỹ, quả bom đã kích hoạt khi máy bay hành khách Nga bay qua bán đảo Sinai, và IS được cho là có liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc trên.

Một quan chức Mỹ giấu tên cung cấp thông tin cho CNN, song khẳng định tình báo Mỹ chưa đưa ra các kết luận chính thức về nguyên nhân thảm họa trên.

“Dường như thiết bị nổ được giấu trong hành lý hoặc một nơi nào đó trên máy bay”, nguồn tin cho biết.

Việc tình báo Mỹ đưa ra các nhận định trên căn cứ vào những nguồn tin mà cộng đồng tình báo Mỹ thu thập được từ trước đến thời điểm máy bay rơi.

Quan chức Mỹ cũng cho biết, trước khi xảy ra sự việc nghiêm trọng đối với máy bay hành khách Nga, trong khu vực Sinai đã được ghi nhận những “sự gia tăng hoạt động” của các phần tử khủng bố, thu hút sự quan tâm của các cơ quan an ninh.

Cùng ngày, Chính phủ Anh cũng bày tỏ nghi vấn về khả năng máy bay Airbus 321 của Nga rơi tại Ai Cập đã bị đánh bom.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron ngày 4/11 cho biết, trong khi quá trình điều tra đang được tiến hành, chưa thể kết luận chính xác nguyên nhân khiến chiếc máy bay của Nga gặp nạn. 

Tuy nhiên, căn cứ vào những thông tin trong quá trình điều tra, London nghi ngờ rằng việc máy bay rơi có thể liên quan đến một thiết bị nổ. 

Máy bay hành khách A-321 của hàng hãng không Nga Kogalymavia, số hiệu K-9268, bay từ sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh của Ai Cập tới Saint Petersburg, Nga đã bị rơi vào ngày 31/10 tại bán đảo Sinai của Ai Cập. Toàn bộ 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay thiệt mạng.

Theo Theo Lenta/CNN
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.