Tình báo Mỹ nhận định gì về Hải quân Trung Quốc?

Tàu hộ tống Type 056 của Trung Quốc
Tàu hộ tống Type 056 của Trung Quốc
TPO - Báo cáo mới nhất về Trung Quốc của Cục Tình báo hải quân Mỹ (ONI) cho rằng, Trung Quốc đang mạnh mẽ thực thi kế hoạch hiện đại hóa hải quân đầy tham vọng.

Trang tin quân sự Vpk ngày 11/2 dẫn báo cáo của ONI cho hay, Hải quân Trung Quốc đang triển khai hạm đội từ tác chiến ven bờ sang thực hiện nhiệm vụ xa bờ và có thể tấn công các mục tiêu có khoảng cách “xa hàng trăm km”.

Theo báo cáo của ONI, Hải quân Trung Quốc hiện có 77 tàu nổi, 60 tàu ngầm, 55 tàu đổ bộ và khoảng 85 tàu tên lửa nhỏ. Đến năm 2020, 85% tàu chiến và tàu ngầm sẽ được Trung Quốc “hiện đại hóa” đủ sức đáp ứng với yêu cầu tác chiến tương lai.

Trước đó vào ngày 5/2, ONI cho biết Trung Quốc đã lên kế hoạch đưa các tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn (Jin) 094 vào tuần tra. Theo đó, tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn 094 của Trung Quốc có khả năng trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn lên đến 14.000 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Sĩ quan tình báo cao cấp của ONI về Trung Quốc, Jesse Karotkin nhận định tàu ngầm lớp Tấn hoàn toàn đủ sức tấn công các bang Hawaii, Alaska và cả những địa điểm khác từ vùng biển Đông Á.

Tàu ngầm lớp Tấn 094 là một bước tiến công nghệ so với tàu lớp 092 trước đây. Với trọng lượng 11.000 tấn khi lặn hoàn toàn, tàu ngầm lớp Tấn 094 là bằng chứng về tham vọng cạnh tranh trên biển với các nước phương Tây của Trung Quốc.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.