Tình quân dân ở thị xã biển sau bão số 10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lụt với lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lụt với lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An
TPO - Ngay sau khai cơn bão số 10 vừa đi qua, sáng 16/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả, để lại những tình cảm tốt đẹp về tình quân dân.

Thị xã Cửa Lò là địa phương chịu nhiều thiệt hại sau khi cơn bão số 10 đi qua. Do nằm sát biển, lại có lốc xoáy và gió giật mạnh nên nhiều hộ dân ở phường Nghi Hòa, phường Nghi Hải bị thiệt hại nặng nề nhất, hàng trăm hộ dân bị tốc mái nhà, mái tôn, sập bờ rào, gẫy cây và vườn cây ăn quả. Khảo sát nắm chắc tình hình địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ cơ quan bộ chỉ huy, Trung đoàn 764, Ban CHQS thị xã Cửa Lò và dân quân tự vệ phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, Công an, Đoàn thanh niên tại địa bàn tổ chức giúp nhân dân thị xã Của Lò khắc phục hậu quả bão số 10. Địa bàn thị xã rộng, số hộ bị thiệt hại nhiều. Đơn vị chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tập trung lực lượng giúp trường học, giúp các gia đình bị thiệt hại nặng nhất, gia đình neo đơn, gia đình chính sách khắc phục hậu quả.

Tình quân dân ở thị xã biển sau bão số 10 ảnh 1
Tình quân dân ở thị xã biển sau bão số 10 ảnh 2 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10 và động viên các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn thị xã Cửa Lò

Tại các hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sỹ tập trung thu gom mái tôn bị lốc cuốn, thu gom rác thải, lợp lại mái nhà, giúp các gia đình sớm ổn định lại cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Thược tại khối Tân Diện, phường Nghi Hòa là một trong số gia đình bị thiệt hại nặng. Toàn bộ nhà ngang, nhà bếp đều bị lốc xoáy làm bay hết ngói, chị và người thân phải sang hàng xóm tránh bão. Chị Thược xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi hoàn cảnh neo đơn. Chồng mất sớm, hai con trai ở xa, ở nhà chỉ có tôi và con dâu cùng cháu. Bị thiệt hại nặng sau cơn bão, gia đình không biết đến lúc nào mới khắc phục xong. Sáng nay được cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đến giúp đỡ, lợp lại mái ngôi nhà phụ để có chỗ ở, thu gom vật liệu rác thải…Bản thân tôi và gia đình cảm ơn các chú nhiều lắm…”. Còn tại khối Tân Quang, phường Nghi Hải, gia đình anh Nguyễn Quang Thắng bị gió bão và lốc xoáy đánh bay toàn bộ mái ngói, nguy hiểm nhất là mái tôn bọ lốc đánh bay vắt ngang trên đường dây điện cao thế trước nhà. Được cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ, nên anh và gia đình đã đưa được mái tôn xuống đất an toàn, lợp lại mái nhà để sớm ổn định lại cuộc sống. Dịp này, hàng chục hộ gia đình bị thiệt hại nặng trong phường Nghi Hòa, phường Nghi Hải đã được cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ, sớm ổn định lại cuộc sống.

Trong cơn bão số 10, do bị lốc xoáy nên Trường Tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò cây cối đổ ngổn ngang, mái tôn của hai dãy phòng học mới bị tốc, hệ thống cửa kính bị vỡ, thiệt hại nặng nề. Tại đây, cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ Ban CHQS thị xã Của Lò đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2, Đồn Biên phòng thị xã tập trung lực lượng thu dọn cành cây đổ, rác thải, kính vỡ, gia cố lại mái tôn để giúp nhà trường sớm ổn định mọi mặt, để các cháu học sinh sớm trở lại lớp học.

Tình quân dân ở thị xã biển sau bão số 10 ảnh 3
Tình quân dân ở thị xã biển sau bão số 10 ảnh 4 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An giúp các hộ dân lợp lại mái nhà bị hư hỏng do bão

Cô giáo Bùi Thị Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay sau khi bão và lốc xoáy đi qua, thầy cô giáo chúng tôi bàng hoàng khi thấy trường bị thiệt hại nặng nề như vậy. Lực lượng mỏng, giáo viên nữ chiếm đa số, nhà trường không biết khi nào sẽ khắc phục xong để duy trì các hoạt động dạy học. Tuy chưa thể khắc phục hết hậu quả, nhưng đã cố gắng đáp ứng các điều kiện để cán bộ, giáo viên nhà trường duy trì lịch dạy và học bình thường, để các cháu học sinh được đi học bình thường mà không phải nghỉ lâu. Nhà trường và phụ huynh, các cháu học sinh biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm…”.
Đến gần trưa, khi đã thấm mệt bởi khí hậu oi bức sau bão, bởi khối lượng công việc chồng chất, thì cán bộ, chiến sỹ và giáo viên nhà trường bất ngờ được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tới thăm và động viên. Trong chuyến công tác vào Quảng Bình, Hà Tĩnh chỉ đạo phòng chống bão số 10, Thủ tướng đã dành thời gian đi khảo sát thực tế tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại đây, Thủ tướng ân cần hỏi thăm tình hình thiệt hại sau bão trên địa bàn tỉnh, động viên cán bộ, chiên sỹ lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên tích cực giúp nhà trường và nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả cơn bão…

Tình quân dân ở thị xã biển sau bão số 10 ảnh 5
Tình quân dân ở thị xã biển sau bão số 10 ảnh 6 Cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN các lực lượng giúp trường Tiểu học Nghi Hải khắc phục hậu quả sau bão số 10

Hoạt động giúp dân kịp thời của cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã góp phần giúp nhân dân thị xã sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, thắt chặt sâu sắc mối quan hệ đoàn kết quân – dân trên địa bàn đóng quân. Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Những ngày qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị luôn bám sát tình hình địa bàn, nắm chắc thiệt hại để tổ chức lực lượng giúp đỡ nhân dân khăc phục hậu quả cơn bão số 10. Cùng với giúp dân khắc phục hậu quả tại Thị xã Cửa Lò, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai cho hàng trăm cán bộ, chiến sỹ giúp dân ở các địa bàn trọng điểm bị thiệt hại nặng, tiêu biểu như triển khai cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu tập trung giúp xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu bị thiệt hại nặng sau bão. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng, công an, tổ chức Đoàn thanh niên địa phương…

MỚI - NÓNG