Tình yêu lính binh nhì

Vợ chồng binh nhì Nguyễn Quốc Hợp hạnh phúc bên nhau.
Vợ chồng binh nhì Nguyễn Quốc Hợp hạnh phúc bên nhau.
TP - Ba lần kiểm tra bắn phân đoạn bài 1 súng AK, cái tên Nguyễn Quốc Hợp trở thành đề tài “hot” khi anh đều đạt giỏi.

Trong số gần 100 tân binh ở Đại đội 8 (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4), binh nhì Nguyễn Quốc Hợp học môn bắn súng không thật sự nổi bật. Mọi người chỉ nhớ đến anh hát hay và đánh đàn ghi ta điêu luyện. Thế nhưng qua ba lần kiểm tra bắn phân đoạn bài 1 súng AK thì cái tên Nguyễn Quốc Hợp trở thành đề tài “hot”. Tìm hiểu ra mới hay ba lần bắn tập anh đều đạt giỏi.

Các buổi học sau đồng đội vây quanh hỏi bí quyết. Một hôm Hợp rút ra một lá thư đọc cho đồng đội nghe. Dòng chữ đẹp, dài 5 trang giấy anh thuộc lòng và khoe với mọi người bí quyết. Ai cũng hồi hộp lắm!

Đó là thư của vợ Hợp. Trong thư có đoạn “Anh yêu! Từ ngày anh đi hôm nào em cũng nhớ anh. Nhiều đêm em mơ thấy những người lính đang cầm súng bảo vệ quê hương, đất nước. Hình ảnh của anh lại ùa về trong ký ức của em thật thân thương!

Em nghĩ, sự hy sinh riêng tư của mình cũng đóng góp công sức bảo vệ đất nước phải không anh? Điều quan trọng nữa, em thông báo kết quả tình yêu của chúng ta đã có “trái ngọt”. Giọt máu của anh đang lớn lên từng ngày trong cơ thể em. Lúc nhớ anh, em hay nói chuyện với “bộ đội con” anh ạ. Anh có quyết tâm thi đua với hai mẹ con không?! Chúc anh và đồng đội sức khỏe, học tốt, rèn nghiêm. Hôn anh nhiều”.

Những dòng thư của cô giáo Phan Thị Ngọc Thúy, giáo viên trường Tiểu học xã Châu Hồng, Quỳ Hợp, Nghệ An, nghe xong mọi người chúc mừng và hiểu thêm “bí quyết” đồng đội. Nguyễn Quốc Hợp sinh 1989, quê ở xã Châu Thái, Quỳ Hợp, Nghệ An, trước khi nhập ngũ, Hợp buôn bán và sửa chữa điện thoại di động nhưng vì yêu màu xanh áo lính anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Kể tình yêu mình với cô giáo dạy mỹ thuật Phan Thị Ngọc Thúy, Hợp chia sẻ: Được sự ủng hộ của gia đình và người thân đôi bạn trẻ tổ chức lễ cưới trước ngày nhập ngũ. Công việc đang thuận lợi, có người vợ trẻ, xinh đẹp nên ngày anh cầm giấy báo nhập ngũ mọi người bảo anh dở hơi. Nhưng anh nghĩ, nếu thanh niên nào cũng chỉ lo cho bản thân vì hạnh phúc của mình thì lấy ai bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.