Tọa đàm Thanh niên với chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông

Ảnh: Phong Quang
Ảnh: Phong Quang
TPO - Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2019), tại thành phố Vinh, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức buổi Tọa đàm giao lưu với chủ đề “Thanh niên với chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông”.

Tham gia buổi tọa đàm có lãnh đạo, đại biểu Quân khu 4; Tỉnh đoàn Nghệ An; cán bộ, ĐVTN các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá: Năm 2018, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật như phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhiệm vụ công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai… được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin yêu, ghi nhận.

Tọa đàm Thanh niên với chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông ảnh 1 Thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu định hướng tư tưởng cho cán bộ, ĐVTN trong buổi tọa đàm

Các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, một số cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.
Cụ thể là còn để xảy ra một số vụ việc quân nhân vi phạm an toàn giao thông và an toàn lao động; một số quân nhân vay nợ quá khả năng chi trả, vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Một số đơn vị còn xảy ra vi phạm nguyên tắc, chế độ công tác và để xảy ra tình trạng đơn thư mạo danh, nặc danh… Các vụ việc vi phạm trên đây đã làm thiệt hại về người và tài sản của đơn vị, gây đau thương mất mát cho gia đình, người thân, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Tọa đàm Thanh niên với chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông ảnh 2 Trung úy Tô Thị Hoa Huyền, Chi đoàn Phòng chính trị phát biểu phân tích làm rõ nguyên nhân các vụ việc cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông

Trên cơ sở nhìn thẳng và đánh giá đúng những hạn chế, khuyết điểm, các đại biểu và cán bộ, ĐVTN Bộ CHQS tỉnh đã mạnh dạn hiến kế những chủ trương, giải pháp chính để phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018 vừa qua, đồng thời từng bước hạn chế và khắc phục các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông. Xử lý, kỷ luật nghiêm minh các trường hợp vi phạm để nâng cao tính giáo dục, răn đe cho cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chú trọng tiến hành đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc, qua đó góp phần tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, cùng giải quyết các vấn đề còn khúc mắc, từng bước hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại nặc danh, vượt cấp...

Tọa đàm Thanh niên với chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông ảnh 3 Nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân khu 4 biểu diễn tại chương trình tọa đàm giao lưu

Phát biểu tại tọa đàm, thượng tá Thái Đức Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh cần quán triệt và thực hiện tốt 2 khâu đột phá trong năm 2019 là “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật và an toàn giao thông và Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”. Đội ngũ cán bộ, ĐVTN chú trọng nâng cao ý thức, nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương…

Tọa đàm Thanh niên với chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông ảnh 4 Trung úy Dương Đức Chung, Chi đoàn Đại đội 20 phát biểu hiến kế cán bộ, chiến sĩ cần xác định rõ kế hoạch chi tiêu tài chính hợp lí, phù hợp thu nhập để tránh vay nợ
MỚI - NÓNG