Tôn vinh điển hình trẻ Quân chủng Hải quân

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương và Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải trao Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Hải quân năm 2018 cho 10 cá nhân
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương và Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải trao Danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Hải quân năm 2018 cho 10 cá nhân
TPO - Tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” Hải quân năm 2018; Tổng kết, trao Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ IX năm 2019.

Dự lễ tuyên dương có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn; Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh; Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Trung tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội...

Tại lễ tuyên dương, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 5 Gương mặt trẻ triển vọng Hải quân năm 2018 đã được vinh danh. Đối với Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ IX có 5 công trình đề tài và 5 công trình sáng kiến đạt Giải A; 22 công trình đề tài, sáng kiến đạt giải B; 16 công trình đề tài, sáng kiến đạt giải C.

Theo lãnh đạo Quân chủng Hải quân, những năm qua, cùng với tuổi trẻ toàn quân, toàn quốc, tuổi trẻ Hải quân đã và đang đẩy mạnh nhiều phong trào hành động cách mạng. Đặc biệt, từ thực tiễn phong trào “Thanh niên Hải quân xung kích, sáng tạo; đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại; học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, tăng gia, sản xuất; rèn luyện nếp sống chính quy, chấp hành điều lệnh, kỷ luật; tu dưỡng đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng. 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 5 Gương mặt trẻ triển vọng được tuyên dương lần này thực sự là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho ý chí và lòng quả cảm của tuổi trẻ Hải quân, góp phần giữ vững và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân.

Tôn vinh điển hình trẻ Quân chủng Hải quân ảnh 1 Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều và Trung tá Trần Viết Năng trao Chứng nhận giải A Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ IX cho các tác giả, nhóm tác giả công trình đề tài, sáng kiến

Đối với Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo mang tên Anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Phan Vinh, từ khi ra đời đến nay, đã được tuổi trẻ Quân chủng nhiệt tình hưởng ứng tham gia, thu được những kết quả to lớn. Với hơn 500 công trình đề tài, sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực hoạt động có giá trị thực tiễn và tính ứng dụng cao, trong đó có một số công trình đạt giải cao trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Riêng năm 2018, với 53 hồ sơ công trình đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, hình thức dự giải, thể hiện rõ tính khoa học, thực tiễn, ứng dụng, sáng tạo và giá trị kinh tế xã hội. Giải thưởng đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng, là động lực, là nơi chắp cánh cho những ước mơ nghiên cứu khoa học, phát hiện tài năng trẻ để đào tạo, bồi dưỡng.

Tôn vinh điển hình trẻ Quân chủng Hải quân ảnh 2 Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên dương, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới rất nặng nề, do đó đòi hỏi công tác Đoàn và phong trào thanh niên Hải quân cũng phải có bước phát triển mới; hoạt động Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh cũng cần được đổi mới cả nội dung, hình thức và cơ chế hoạt động, phải thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu, khai thác ứng dụng các đề tài, sáng kiến thiết thực phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự làm nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng và phát triển đất nước.

“Thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cũng như Hội đồng Giải thưởng các cấp trong toàn Quân chủng cần tập trung vào 4 nội dung đã xác định để thực hiện tốt yêu cầu rất quan trọng và cấp thiết này”, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải nói.

Tôn vinh điển hình trẻ Quân chủng Hải quân ảnh 3  
MỚI - NÓNG