Tổng thống Mỹ Trump muốn tăng ngân sách quốc phòng

Ảnh: The New York Times
Ảnh: The New York Times
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang chuẩn bị đề xuất ngân sách năm tài chính mới, trong đó chi tiêu quốc phòng dự kiến sẽ có sự điều chỉnh.

Tờ The New York Times dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong năm tài chính mới, và sẽ cắt giảm những chi phí khác để bù đắp cho chi tiêu quốc phòng.

Nguồn tin cũng cho biết, quỹ phân bổ cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường có thể sẽ là “nạn nhân” của kế hoạch trên.

Tổng thống Trump không dự định giảm bớt vốn tài trợ các chương trình xã hội hoặc y tế.

Chính quyền mới của nước Mỹ hy vọng sẽ cân đối ngân sách chi tiêu năm tài chính mới dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 ở mức 2,4%.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết sẽ đưa tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ lên 3%.

Tuy nhiên chính quyền mới của Mỹ không hy vọng có thể đạt kết quả như vậy ngay trong năm đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Theo Theo The New York Times
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.