Tổng thống Nga Putin tiếp tục thị sát diễn tập hạt nhân

Tổng thống Nga Putin tiếp tục thị sát diễn tập hạt nhân
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 30/10 đã bất ngờ có mặt tại một cuộc diễn tập của Các Lượng lượng Tên lửa răn đe hạt nhân, phòng không và không quân chiến lược Nga.

Tổng thống Nga Putin tiếp tục thị sát diễn tập hạt nhân

> Tên lửa Nga 'thách đấu' hệ thống phòng thủ Mỹ

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 30/10 đã bất ngờ có mặt tại một cuộc diễn tập của Các Lượng lượng Tên lửa răn đe hạt nhân, phòng không và không quân chiến lược Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát tập trận
Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát tập trận. Ảnh: RIA Novosti

Cuộc tập trận cũng được cho là “đột xuất” theo chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng liên bang Nga.

RIA Novosti dẫn lời ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên báo chí của điện Kremlin, cho biết: “Cuộc tập trận bao gồm hoạt động phóng tên lửa đạn đạo, những bài diễn tập của các đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa. Kết quả cho thấy tất cả các mục tiêu giả định trong cuộc diễn tập đều bị tiêu diệt”.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận thông tin về vụ phóng hai tên lửa đạn đạo riêng rẽ từ biển và từ hầm ngầm – một phần trong khuôn khổ cuộc diễn tập bất ngờ”.

Thông cáo báo chí Nga cho biết: Các Lực lượng Tên lửa đã tiến hành phóng một tên lửa đạn đạo RS-12M Topol từ trung tâm vũ trụ Plesetsk và một tên lửa đạn đạo RS-20V Voyevoda từ khu thử tên lửa Dombarovsky ở miền trung nước Nga”.

Nguồn tin cũng khẳng định cả hai tên lửa đều đánh trúng mục tiêu giả định ở bãi thử Kura thuộc bán đảo Kamchatka.

Cuộc tập trận ngày 30/10 là hoạt động mới nhất trong một loạt các cuộc tập trận đột xuất do đích thân Tổng thống Putin yêu cầu đối với các lực lượng quân đội liên bang trong năm 2013, mục đích nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga, và là một phần trong cuộc cải tổ toàn diện quân đội Nga.

Tùng Dương
Theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG