Triển khai các quyết định nhân sự của Bộ Quốc phòng

Lãnh đạo Quân khu I, Tỉnh ủy Cao Bằng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm .Ảnh: Việt Hòa
Lãnh đạo Quân khu I, Tỉnh ủy Cao Bằng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm .Ảnh: Việt Hòa
TPO - Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và kiện toàn bộ máy quân sự địa phương.

Tham dự buổi lễ có Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn, Trung tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu 1.

Thực hiện Quyết định số 245/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ, theo đó, Đại tá Đàm Minh Diện, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Diện thay vị trí của Đại tá Hoàng Văn Hữu, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1.

Cũng tại hội nghị, Bộ Quốc phòng công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Quốc Thành, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Kết luận hội nghị bàn giao, Trung tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu các đồng chí sau khi nhận nhiệm vụ cần tiếp cận ngay với công việc, tình hình của cơ quan, đơn vị, xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm cao, bám sát các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.