Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội:

Triển khai nhiều hoạt động trọng điểm

TP - Chiều 25/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Quốc phòng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng chủ trì cuộc họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị (22/12/2014). Lễ mít tinh kỷ niệm cấp Nhà nước về sự kiện này sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, ngày 20/12.

Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, những nội dung chính của đề án kỷ niệm các sự kiện quan trọng trên tập trung vào 6 nhóm vấn đề, như hoạt động tuyên truyền giáo dục; thi đua, khen thưởng; tổ chức hội thảo, gặp mặt, giao lưu; văn hóa, văn nghệ, triển lãm; đối ngoại quốc phòng; giúp dân xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa... Thời gian tới, cơ quan thường trực các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và thực hiện công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách; tổ chức hội thảo khoa học Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, tại Cao Bằng; mở triển lãm thành tựu 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội và Hội chợ Việt Bắc, tại Thái Nguyên; tổ chức Cuộc đua xe đạp xuyên Việt - 2014 Cúp Quốc phòng Việt Nam; tổ chức lễ tuyên dương thanh niên Quân đội và thanh niên Công an Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012-2014. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng sẽ tổ chức các cuộc gặp mặt, chiêu đãi Tùy viên quân sự, quốc phòng các nước tại Hà Nội; gặp mặt đại biểu cán bộ, tướng lĩnh đã nghỉ hưu, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh tiêu biểu; gặp mặt các văn nghệ sĩ tiêu biểu…

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng cục Chính trị, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò, ý nghĩa của công tác Đảng, công tác chính trị đối với quân đội ta, cũng như sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự, bất luận trong hoàn cảnh nào nhiệm vụ quân sự cũng phải phục tùng nhiệm vụ chính trị”.

MỚI - NÓNG