Triều Tiên cần 2-3 năm để chế tạo tên lửa tấn công Mỹ

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Chuyên gia Nga cho rằng, Triều Tiên vẫn cần từ 2-3 năm mới có thể thực hiện vụ tấn công tầm xa nhằm vào Mỹ, điều tạo cơ hội cho những biện pháp ngoại giao nhằm ngừng chương trình hạt nhân và tên lửa của quốc gia bí ẩn này.

Trả lời phỏng vấn ở Moscow, Vụ trưởng Vụ an ninh và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov nêu rõ: “Trừ phi chúng ta tìm ra giải pháp chính trị” nếu không thì không thể tránh khỏi việc chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có tên lửa đạn đạo liên lục địa trong khoảng thời gian đó.

Theo Vụ trưởng Ulyanov, “chúng ta cần chấm dứt những chương trình này bây giờ, và các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ thực hiện trong vòng 4-5 năm. Nga sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân – điều đặt Moscow và Washington vào những vị trí “gần nhau”.

Ông Ulyanov cho biết, Nga và Trung Quốc đã kêu gọi vận dụng biện pháp “đóng băng kép” nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng này. Theo đó, Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân “ít nhất trong vài tháng” và Mỹ cùng Hàn Quốc phải ngừng các cuộc tập trận chung để tái khởi động các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ đề nghị này, cho rằng như vậy đồng nghĩa với việc các cuộc thử nghiệm bất hợp pháp của Triều Tiên lại tương đương với các cuộc diễn tập hợp pháp của Hàn – Mỹ. Mỹ muốn tăng cường sức ép với Triều Tiên thông qua trừng phạt.

Theo Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.