Triều Tiên cảnh cáo Hàn Quốc trả giá vì nghị quyết ngừng ICBM

Triều Tiên tuyên bố vụ thử ICBM thành công. Ảnh: Reuters
Triều Tiên tuyên bố vụ thử ICBM thành công. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 22/7, Triều Tiên đã cảnh cáo, các nghị sỹ Hàn Quốc thông qua nghị quyết chống lại cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa gần đây của Triều Tiên (ICBM) "sẽ phải trả một cái giá rất đắt".

Theo tờ Rodong Sinmun, phát ngôn chính thức của CHDCND Triều Tiên, điều mà Quốc hội Hàn Quốc đã làm cho đến nay chỉ là gây thêm sự thù địch đối với Triều Tiên và không có tác dụng thúc đẩy đoàn kết, hòa giải và thống nhất.

Tờ báo cho biết thêm, các nghị sỹ Hàn Quốc sẽ phải "trả một cái giá khắc nghiệt nhất vì thách thức hệ thống tên lửa và các biện pháp phòng vệ của chúng ta".

Đầu tuần trước, Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết lên án Triều Tiên thử ICBM hôm 4/7, đúng ngày Quốc khánh Mỹ.

Các nghị sỹ Hàn Quốc đã thông qua một nghị quyết có tính chất tượng trưng, kêu gọi chấm dứt các cuộc thử tên lửa và hạt nhân. Hàn Quốc cảnh báo hành động này có thể dẫn đến sự "tuyệt chủng vĩnh viễn" của chế độ Triều Tiên.

Trong khi đó, tờ báo của Triều Tiên cho biết rằng, công nghệ ICBM của họ đã được "hoàn thiện" để đạt đến mức cao nhất trong việc thúc đẩy lực lượng hạt nhân quốc gia.

Chính quyền Bình Nhưỡng cũng khẳng định, sẽ không có chuyện chấm dứt các chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt nếu Mỹ cứ tiếp tục đưa ra các "chính sách thù địch" đối với Triều Tiên.

Tờ báo này khẳng định: "Quân đội và nhân dân CHDCND Triều Tiên vẫn không thay đổi ước nguyện của họ, thậm chí không xê dịch một milimet nào trên con đường tăng cường lực lượng hạt nhân của họ cho đến khi nào chính sách thù địch của Mỹ và mối đe dọa hạt nhân đối với nước này không bị loại bỏ".

Theo Yonhaps
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).