Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12

TPO - Tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên công bố loạt ảnh Chủ tịch Kim Jong-un theo dõi quá trình phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 sáng sớm ngày 29/8.
Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 1

Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận tên lửa đạn tầm trung Hwasong-12 được Bình Nhưỡng phóng hôm qua, 29/8, đã "bay qua đảo Oshima của Hokkaido và Mũi Erimo của Nhật Bản theo đường bay định sẵn và đáp chính xác xuống vùng biển mục tiêu ở Bắc Thái Bình Dương." Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 2

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội đã trực tiếp theo dõi quá trình phóng Hwasong-12. Chủ tịch Kim gọi đây là "bước đầu tiên trong hoạt động quân sự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở Thái Bình Dương và mở màn cho kế hoạch nhằm vào Guam của Mỹ." Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 3

"Triều Tiên cần tích cực thúc đẩy việc phát triển lực lượng chiến lược bằng cách tiến hành nhiều cuộc tập trận tên lửa đạn đạo, và coi Thái Bình Dương như là một mục tiêu trong tương lai.", Chủ tịch Kim tuyên bố. Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 4

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa Hwasong-12 của Triều Tiên đã bay được khoảng 2.700km với độ cao tối đa đạt 550km và rơi xuống Thái Bình Dương ở cách đảo Hokkaido (Nhật Bản) 1.180 km. Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 5

Dù đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng thừa nhận tên lửa nước này bay qua Nhật Bản, nhưng KCNA khẳng định Hwasong-12 không đe dọa an ninh các quốc gia láng giềng. Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 6

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/8 đã triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm phản ứng với vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 7

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ - Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung cực lớn mang tên "Người bảo vệ Tự do Ulchi" (từ ngày 21/8 đến 31/8). Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 8

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 29/8 tuyên bố đang cân nhắc tất cả các lựa chọn nhằm đáp trả hành động của Bình Nhưỡng. Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 9

Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành nhiều hành động khiêu khích khác trong tương lai gần. Tuần trước, Triều Tiên đã tiết lộ những bức ảnh cho thấy nước này có thể đang phát triển một tên lửa mới mang tên lửa Pukguksong-3 và một chiếc ICBM Hwasong-13. Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 10

Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 11

Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên công bố ảnh phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ảnh 12

Trước đó, hôm 14/5, Triều Tiên cũng đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo Hwasong-12. Tên lửa bay cao hơn 2.111km và bay được chặng đường xa 787km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản.Ảnh: Rodong Sinmun

Theo Theo KCNA
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.