Triều Tiên không 'đe doạ' Mỹ trong Ngày Lực lượng chiến lược

Một tên lửa đạn đạo trang bị hệ thống dẫn đường chính xác được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Một tên lửa đạn đạo trang bị hệ thống dẫn đường chính xác được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Theo hãng thông tấn Yonhap, nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 3/7 đăng bài viết kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng chiến lược phụ trách việc phát triển tên lửa, nhấn mạnh rằng tên lửa của nước này có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào một cách nhanh chóng và chính xác.

Bài viết được trích dẫn có đoạn nêu rõ: “Lực lượng chiến lược, được nhân dân yêu mến, là niềm tự hào và sức mạnh của dân tộc. Đây là lực lượng hạt nhân đáng tin cậy của đất nước.”

Ngoài ra, bài viết còn tuyên bố các loại tên lửa do lực lượng này phát triển có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất và không thể bị theo dõi vì có thể được phóng và bay rất nhanh.

Tuy nhiên, trong dịp kỷ niệm năm nay, Triều Tiên không đưa ra thông điệp với những lời lẽ đe dọa Mỹ mặc dù trong dịp lễ năm ngoái họ đã đe dọa sẽ dìm các căn cứ quân sự của Mỹ trong biển lửa. Triều Tiên lần đầu tiên công bố sự tồn tại của các lực lượng tên lửa chiến lược tại một cuộc diễu binh vào năm 2012. Quốc hội Triều Tiên năm ngoái công bố sẽ lấy ngày 3/7 làm Ngày Lực lượng chiến lược.
Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.