Triều Tiên lại bắn tên lửa không xác định gần biên giới Hàn Quốc

Những người lính Triều Tiên bên một bệ phóng tên lửa. Ảnh: Reuters
Những người lính Triều Tiên bên một bệ phóng tên lửa. Ảnh: Reuters
TPO - Chiều ngày 9/5, Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa bắn ít nhất một tên lửa không xác định tại căn cứ tên lửa gần biên giới với Hàn Quốc. Động thái diễn ra chỉ năm ngày sau khi Triều Tiên phóng một loạt tên lửa vào Biển Đông.

Các tên lửa không xác định đã được phóng vào khoảng 16:30 giờ địa phương (07:30 GMT) từ các căn cứ tên lửa Trung-ri ở phía bắc của biên giới với Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc không cung cấp thêm thông tin về nơi các tên lửa hạ cánh. Văn phòng tổng thống của Hàn Quốc cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh hiện tại.

Động thái diễn ra trong bối cảnh chỉ cách đây 5 ngày , ngày 4/5, Triều Tiên vừa phóng một loạt tên lửa, bao gồm cả những gì họ tuyên bố là "vũ khí dẫn đường chiến thuật" mới được phát triển ngoài khơi bờ biển, Một số chuyên gia cho biết các vũ khí dẫn đường chiến thuật được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, mặt đất, mặc dù quân đội Hàn Quốc cho biết họ không thể xác định liệu bây giờ có phải là tên lửa đạn đạo thử nghiệm không.

Hành động này được cho là động thái gây áp lực của Bình Nhưỡng lên Washington, để thúc đẩy các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân tiếp tục diễn ra.

Trước hành động đó, ngày 8/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục duy trì áp lực đối với Triều Tiên cho tới khi nào nước này từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Các cuộc đàm phán với Triều Tiên đã trở nên căng thẳng hơn khi Washington và Seoul thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung trong tháng 4. Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận là cản trở quá trình hòa giải và cảnh báo về một phản ứng tương ứng.

Theo Theo Yonhap, RT
MỚI - NÓNG