Triều Tiên lại thay tư lệnh quân đội

Cựu tổng tham mưu trưởng Ri Yong-Gil (trái) đi bên cạnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 10/2015.
Cựu tổng tham mưu trưởng Ri Yong-Gil (trái) đi bên cạnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 10/2015.
TP - Ông Ri Myong-su vừa được xướng tên là người đứng đầu quân đội CHDCND Triều Tiên, vài ngày sau khi có những bài báo không được kiểm chứng về việc người tiền nhiệm Ri Yong-gil đã bị xử tử. 

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA nhắc đến người chỉ huy quân đội mới trong bài viết về những hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hôm qua, KCNA nhắc đến tướng Ri Myong-su hai lần bằng cách gọi ông là “Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Triều Tiên” trong khi đưa tin ông Kim Jong-un thị sát các cuộc diễn tập trên không. Tướng Ri có vẻ đã trở thành vị tổng chỉ huy quân đội thứ tư kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011.

Nhiều quan chức cấp cao từng bị thay từ khi ông Kim lên nắm quyền, nhưng trường hợp của ông Ri chưa được xác nhận. Nhiều quan chức cấp cao Triều Tiên từng vắng mặt một thời gian dài rồi lại xuất hiện. Báo chí Hàn Quốc hôm 10/2 đưa tin tướng Ri đã bị xử tử hồi đầu tháng vì tội tham nhũng và “âm mưu phe phái”, và rằng vụ hành hình diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh mà phương Tây coi là vụ thử công nghệ tên lửa bị cấm.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.