Triều Tiên nhập 100.000 camera giám sát từ Trung Quốc

Hai lính CHDCND Triều Tiên canh gác tại khu vực biên giới
Hai lính CHDCND Triều Tiên canh gác tại khu vực biên giới
TPO- Trong 4 năm qua, CHDCND Triều Tiên đã nhập từ Trung Quốc đến hơn 100.000 chiếc camera giám sát của Trung Quốc, truyền thông Hàn Quốc cho hay.

Chỉ riêng năm ngoái, nước này nhập về 16.420 chiếc trị giá khoảng 1.66 triệu USD.

Theo Chosun Ilbo, năm 2009, năm đầu tiên Trung Quốc công bố số liệu thống kê thương mại song phương, CHDCND Triều Tiên đã nhập khẩu 40.465 camera giám sát từ Trung Quốc. Năm 2010 và 2011 con số này lần lượt là 22.987 và 22.118. Tổng cộng, Triều Tiên đã nhập khẩu hơn 100.000 chiếc camera Trung Quốc với tổng trị giá khoảng 10 triệu USD.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho hay: “Tất cả các thiết bị giám sát dường như có liên quan đến việc chính phủ đang nỗ lực thắt chặt kiểm soát xã hội”.

Tuy nhiên, theo tờ Nknews, những chiếc camera này chủ yếu được đặt ở dọc biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn đào thoát.

Trong khi đó, dầu thô và các sản phẩm dầu là những mặt hàng chính mà Triều Tiên nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái với tổng trị giá lên tới 526 triệu USD. Tiếp đó là các sản phẩm dầu mỏ (101,7 triệu USD), xe tải (92,2 triệu USD) và bột mì (58,8 triệu USD).

Phan Yến
Theo Chosun Ilbo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.