Triều Tiên sở hữu 1.000 tên lửa có thể vươn tới Nhật Bản?

Triều Tiên sở hữu 1.000 tên lửa có thể vươn tới Nhật Bản?
TPO - Triều Tiên được cho là đang sở hữu khoảng 1.000 tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Nhật Bản, trong đó bao gồm các tên lửa Rodong với tầm bắn lên tới 1.200 – 1500km và tên lửa Scud có phạm vi 300 - 600 km.

Hãng Tass ngày 8/4 dẫn báo cáo của Viện Mỹ - Hàn Quốc thuộc trường Nghiên cứu quốc tế nâng cao - Đại học Johns Hopkin cho biết, CHDCND Triều Tiên hiện có khoảng 1.000 tên lửa có khả năng vươn tới lãnh thổ Nhật Bản.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong năm 2020, Triều Tiên có thể phát triển khoảng 100 đầu đạn hạt nhân.

“Tiềm lực và năng lực kỹ thuật của Triều Tiên hiện nay cho phép nước này phát triển của các kho vũ khí hạt nhân. Một trong những ‘kịch bản tồi tệ’ nhất là vào năm 2020, Bình Nhưỡng sẽ có 100 đầu đạn hạt nhân”, báo cáo của Viện Mỹ - Hàn Quốc cho biết.

Trước đó, các nguồn tin tin tình báo Mỹ và Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có thể đang phát triển  tên lửa đạn đạo liên lục địa có tên gọi Taepodong, có khả năng vươn tới nước Mỹ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia Mỹ, việc Bình Nhưỡng phát triển các loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn là thực tế, bởi các loại tên lửa Taepodong một khi được phóng, sẽ ngay lập tức bị đánh chặn.

Tuy vậy, tình báo Mỹ cũng nhận định rằng, Triều Tiên có thể tạo ra các đầu đạn hạt nhân có thể được cài đặt trên tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, ngày 7/4 tại Lầu Năm góc, Đô đốc William Gortney, Bộ Chỉ huy không gian Bắc Mỹ (NORAD), cho biết: “Theo ước tính của chúng tôi, họ (CHDCND Triều Tiên) có khả năng cài đặt đầu đạn hạt nhân vào tên lửa KN-08, có thể vươn tới lãnh thổ của chúng tôi”.

Theo các dữ liệu Mỹ thu thập được, trong những năm gần đây, các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã nhiều lần xuất hiện trong các cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng, song đến nay chưa có thông tin về các cuộc thử nghiệm của Triều Tiên đối với các loại tên lửa trên.

“Chúng tôi chưa thấy các cuộc thử nghiệm của Bình Nhưỡng đối với KN-08, và hy vọng rằng, họ sẽ làm điều đó”, Đô đốc William Gortney nói, đồng thời khẳng định Washington không có thông tin việc Triều Tiên đã thực hiện “thu nhỏ đầu đạn hạt nhân”, tức là tạo ra các đầu đạn hạt nhân có thể được cài đặt trên các tên lửa đạn đạo. 

Theo Đô đốc Gortney, để có thể chống lại các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên, Mỹ nên triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trên bờ biển phía Tây của nước này, trong đó tập trung ở bán đảo Alaska và California.  

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG