Triều Tiên thử ICBM: Hàn Quốc tái triển khai THAAD, Bắc Kinh phản đối

Triều Tiên thử ICBM: Hàn Quốc tái triển khai THAAD, Bắc Kinh phản đối
TPO - Đáp trả lại vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo sẽ triển khai loạt các thiết bị của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở căn cứ quân sự Mỹ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối gay gắt từ Trung Quốc.

Cụ thể, Seoul cho biết, đã thảo luận với Mỹ để lắp đặt thêm 4 giàn phóng THAAD tại doanh trại của liên quân Mỹ ở miền nam nước này, theo Yonhap.

“Mỹ đã đồng ý chi trả cho việc lắp đặt và bảo dưỡng THAAD, nhằm mục đích bảo vệ Hàn Quốc khỏi mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Hệ thống này được triển khai để đánh chặn tên lửa tầm ngắn và tầm trung, bao gồm cả đạn đạo”, trích thông báo từ Hàn Quốc.

Trước đó, Tổng thống Moon đã ký văn bản hoãn triển khai THAAD vào tháng 5 vừa qua để tiến hành đánh giá tác động môi trường lại, vì kết quả trước đó, thực hiện dưới thời cựu Tổng thống Park Geun-hye, được cho là chưa toàn diện.

Việc đánh giá lại tác động môi trường của THAAD dự kiến kéo dài ít nhất vài tháng, đến 1 năm. Tuy nhiên, có vẻ như, Hàn Quốc đã ưu tiên đối phó với “láng giềng” Triều Tiên lên hàng đầu.

Tuyên bố mới từ Hàn Quốc vấp phải sự phản đối gay gắt của Trung Quốc, Sputnik đưa tin.

“Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc… Bắc kinh kêu gọi, Hàn Quốc và Mỹ nên quan tâm đến lợi ích của Trung Quốc, chấm dứt tiến trình triển khai và loại bỏ các hệ thống tương ứng”, ông Geng Shuang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lên án.

Ông Geng nói thêm, triển khai THAAD không giúp Hàn Quốc giải quyết các vấn đề an ninh, cũng như tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên, mà chỉ khiến hiện trạng thêm phức tạp hơn.

Kể từ khi Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố ý định triển khai THAAD ở ngoại ô Seoul để đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên vào tháng 7/2016, Trung Quốc và Moscow nhiều lần bày tỏ quan ngại sâu sắc, đặc biệt là Trung Quốc.

Trung Quốc tin rằng, hệ thống này đe dọa đến an ninh quốc gia của đất nước đông dân nhất thế giới này.

Theo Theo Sputnik, Yonhap
MỚI - NÓNG