Triều Tiên thử tên lửa trước chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Mỹ?

Triều Tiên thử tên lửa trước chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Mỹ?
TPO - Triều Tiên đã tuyên bố cấm tàu thuyền ngoài khơi bờ biển biển Nhật Bản, động thái cho thấy Bình Nhưỡng có thể tiến hành các vụ phóng tên lửa trước chuyến thăm tới Hàn Quốc của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Hãng Yonhap của Hàn Quốc sáng nay, ngày 6/4, dẫn nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết, lệnh cấm của Bình Nhưỡng có hiệu lực từ ngày 1/4.

Theo nhận định của phía Seoul, động thái của Bình Nhưỡng có thể liên quan tới vụ phóng tên lửa tiếp theo của Triều Tiên trong bối cảnh tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sắp có chuyến thăm 3 ngày tới Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 9/4 tới.

Tuy vậy, cũng trong sáng nay 6/4, Phó Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Na Seung-yong khẳng định tại một cuộc họp báo là “không có dấu hiệu nào về những động thái khác thường”.

“Hiện các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi sát sao các động thái mới nhất của Triều Tiên đối với an ninh khu vực”, ông Na Seung-yong nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng khẳng định, lệnh cấm được Bình Nhưỡng đưa ra, tính đến thời điểm hiện tai, Seoul cũng như Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) chưa nhận được văn bản chính thức.

Trước đó, hôm 3/4, Triều Tiên được cho là phóng 4 tên lửa đất-đối-hạm tầm ngắn có tầm bắn khoảng 140 km ra Biển Tây (Hoàng Hải) vào khoảng giữa 16h15 và 17h từ Dongchang-ri, tỉnh Bắc Pyongan.

"Tên lửa được phóng có thể là tên lửa đất đối hạm KN-02, dựa trên phân tích tầm bắn, tốc độ và quỹ đạo", một quan chức Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc giấu tên nhận định. "Một số tên lửa rơi trong phạm vi lãnh thổ của Triều Tiên. Đây là điều không bình thường".

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG