Triều Tiên triển khai 'sát thủ diệt hạm' tầm bắn 300 km

Triều Tiên triển khai 'sát thủ diệt hạm' tầm bắn 300 km
Ngày 22/11, Đài “Tiếng nói nước Nga” dẫn lời Nhật báo Chosun Ilbo cho biết, CHDCND Triều Tiên đã phát triển tên lửa chống hạm KN-01 có tầm bắn tăng gấp đôi, lên tới 300 km.
Tên lửa KN-01 được chế tạo từ nguyên mẫu tên lửa bờ đối hạm P-15 Termit của Liên Xô
Tên lửa KN-01 được chế tạo từ nguyên mẫu tên lửa bờ đối hạm P-15 Termit của Liên Xô.

Theo một nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm tên lửa mới đất đối hải KN-01 từ năm 2003, có tầm bắn 160 km. Tên lửa KN-01 được chế tạo từ nguyên mẫu tên lửa bờ đối hạm P-15 Termit của Liên Xô.

Hiện nay, loại tên lửa này đã được cải tiến thành công, nó đã có tầm bắn lên tới 300 km. Hiện nay, mọi khâu kiểm tra đã hoàn thành, và các tên lửa mới được bố trí tại căn cứ quân sự ở tỉnh Hwanhe-Namdo Triều Tiên.

Báo cáo rằng, CHDCND Triều Tiên muốn cải thiện khả năng chiến đấu trong vùng biển Hoàng Hải - khu vực đã từng nhiều lần nổ ra chiến sự giữa hai miền Triều Tiên.

Ngày 22/11, lực lượng vũ trang Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập tại khu vực này, lực lượng tham gia đến từ cả 3 quân chủng hải, lục, không quân và Hải quân đánh bộ của Hàn Quốc sẽ cùng tổ chức cuộc diễn tập.

Theo Đức Hà
An Ninh Thủ Đô/Tiếng nói nước Nga

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.