Triều Tiên và Hàn Quốc đấu pháo qua biên giới

Pháo binh của Quân đội Triều Tiên trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật vào ban đêm.
Pháo binh của Quân đội Triều Tiên trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật vào ban đêm.
TPO - Đợt pháo kích từ Triều Tiên diễn ra vào khoảng 3h52 phút hôm nay (20/8 theo giờ địa phương), được cho là nhằm vào một đơn vị quân đội Hàn Quốc ở khu vực biên giới phía Tây giữa hai miền.

Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc, đạn pháo từ phía Triều Tiên đã rơi vào khu Tây tại biên giới giữa hai miền Triều Tiên và “dường như không gây ra thiệt hại gì”.

Trong khi đó, CNN dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết, Hàn Quốc đã bắn trả hàng chục quả đạn pháo vào khu vực mà họ cho là nơi xuất phát của quả đạn Triều Tiên.

Sau vụ việc kể trên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia trong buổi sáng cùng ngày.

Một số nguồn tin khác cho biết, người dân ở khu vực gần biên giới giữa hai miền liên Triều đã phải sơ tán sau cuộc đấu pháo kể trên.

Trước đó hôm 3/8, hai binh sỹ Hàn Quốc đã bị thương nặng trong một vụ nổ chưa xác định được nguyên nhân tại vùng phi quân sự bên phía miền Nam.

Vụ việc xảy ra khi các binh sỹ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 1 đang tiến hành các chiến dịch truy quét gần biên giới trên bộ phía Tây ở huyện Yeoncheon của tỉnh Gyeonggi. 

Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng là thủ phạm gây ra vụ nổ mìn trên. Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn tuyên bố Seoul đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống kể cả xung đột quân sự giữa hai miền. ​

Hôm 19/8, Yonhap cũng dẫn nguồn tin từ một quan chức quân đội nước này cho biết quân đội Triều Tiên đang tăng cường diễn tập bắn phá các loa phát thanh của Hàn Quốc phục vụ mục đích tuyên truyền chống Bình Nhưỡng sau cáo buộc miền Bắc cài đặt mìn ở khu phi quân sự.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG