Trở ngại khiến Triều Tiên chưa thể phát triển tên lửa xuyên lục địa

Trở ngại khiến Triều Tiên chưa thể phát triển tên lửa xuyên lục địa
TPO - Một chuyên gia Mỹ cho biết, việc chế tạo đầu đạn hạt nhân và thiết bị đủ bền để chịu được nhiệt độ khắc nghiệt khi tên lửa trở lại bầu khí quyển là câu hỏi lớn cuối cùng mà Triều Tiên đang phải đối mặt để phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM.

Nhận định trên được đưa ra bởi Jeffrey Lewis – chuyên gia hàng đầu của Mỹ về tên lửa Triều Tiên trong một bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs (Mỹ) mới đây.

Ông Lewis nói thêm, tên lửa Hwasong-12 mà Bình Nhưỡng bắn thử vào tháng trước cho thấy, đầu đạn hạt nhân của loại tên lửa này có tải nhiệt tương tự như ICBM và đã tồn tại được.

Theo chuyên gia tên lửa của Mỹ, thu nhỏ đầu đạn và đưa tên lửa trở lại bầu khí quyển từ lâu đã được xem là hai thách thức lớn và Bình Nhưỡng cần phải vượt qua nếu muốn phát triển tên lửa ICBM có khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Tuy nhiên, ông Lewis nhận định, Triều Tiên dường như đã vượt qua được vấn đề thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

“Triều Tiên gần như chắc chắn có một đầu đạn hạt nhân nhỏ gọn có khả năng phù hợp với một ICBM trong tương lai. Vấn đề đáng quan tâm bây giờ không phải là đầu đạn hạt nhân có đủ nhỏ để gắn trên ICBM hay không, mà nó có đủ chắc chắn để đối phó với những chấn động, rung lắc và nhiệt độ khủng khiếp trên quỹ đạo liên lục địa, trong đó nó sẽ bị phóng vào không gian và trở lại bầu khí quyển Trái đất”, ông Lewis đặt nghi vấn.

Ông Lewis còn chỉ ra, việc ra mắt một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa không chỉ liên quan đến độ bền của đầu đạn, mà còn đối với thiết bị mang đầu đạn – một phần của ICBM có công dụng bảo vệ đầu đạn khỏi nhiệt độ kinh khủng được tạo ra khi vào bầu khí quyển.

Trước đó, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 10/6 thông báo, trước hàng loạt vụ thử vũ khí chiến lược trong thời gian gần đây, việc phóng tên lửa ICBM “không còn quá xa vời” với Bình Nhưỡng.

Thời gian gần đây, tần suất thử tên lửa của Bình Nhưỡng ngày càng dày đặc. Tính từ lúc tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên nắm quyền vào tháng trước, Triều Tiên đã thực hiện 5 vụ phóng tên lửa.

Troy Stangarone, giám đốc cao cấp về các vấn đề quốc hội tại Học viện Kinh tế Hàn Quốc (KEI) của Mỹ, cảnh báo, nếu duy trì tốc độ như mấy tháng đầu năm, có thể Bình Nhưỡng sẽ thử nghiệm tên lửa mới với tần suất 2,1 tuần/lần.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG