Hướng tới 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Trọn nghĩa vẹn tình

Trọn nghĩa vẹn tình
TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, báo Tiền Phong phối hợp với Hãng hàng không VietJet, Ngân hàng phát triển TPHCM HD Bank và Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam tổ chức cho đại diện các Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng phía Bắc đi thăm Thủ đô Hà Nội; viếng Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ đường Bắc Sơn, báo công với Bác Hồ và viếng Lăng Bác; giao lưu văn nghệ với sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đây là chương trình nhằm tôn vinh và tri ân các thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên phục vụ tiêu biểu nhất từ 9 trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Kim Bảng, Liêm Cần (Hà Nam), Thuận Thành (Bắc Ninh), Lạng Giang (Bắc Giang), Nho Quan (Ninh Bình), Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An.

Vào sáng nay, 70 thương, bệnh binh, 35 bác sĩ, điều dưỡng viên và các đồng chí lãnh đạo tại 9 Trung tâm điều dưỡng Thương binh phía Bắc, đại diện hãng hàng không Vietjet air, ngân hàng HD Bank và đại diện Ban biên tập, cán bộ phóng viên Báo Tiền Phong sẽ làm lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Đài Liệt sĩ đường Bắc Sơn, gặp mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lăng, xem phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn Bác Hồ…

Đại diện báo Tiền Phong cho biết, chương trình “Ánh lửa trái tim” là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ do báo tổ chức, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh, khơi gợi lòng yêu nước, tình thần cống hiến, hi sinh vì đất nước vì nhân dân; nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, thiết thực đền ơn đáp nghĩa đối với thương bệnh binh, người có công; bày tỏ lòng cảm ơn các cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng viên… - những người thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân hằng ngày chăm sóc thương bệnh binh. Chương trình cũng là cơ hội để cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp nguồn lực và trực tiếp tham gia vào công tác thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà cho gia đình liệt sĩ và thương binh.

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 2 Các thương, bệnh binh có mặt tại số 8 Hùng Vương, Hà Nội vào sáng nay, bất chấp trời đổ mưa nặng hạt. Ảnh: Như Ý

Vào chiều tối qua, các đại biểu từ 9 Trung tâm điều dưỡng đã có mặt ở Thủ đô Hà Nội. Báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành cũng đã chuẩn bị các phương tiện và lên phương án để giúp các thương, bệnh binh tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa tại Hà Nội.

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 3  Ảnh: Như Ý
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 4  Ảnh: Như Ý

Theo chương trình, vào sáng nay, trước khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Đài Liệt sĩ đường Bắc Sơn, đoàn thương, bệnh binh sẽ có buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, xem phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn Bác Hồ.

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 5 Giám đốc trung tâm Người có công Hà Nam đại diện đoàn tặng bức phù điêu mặt trống đồng cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 6 Đúng 7h30, 140 các đại biểu từ 9 Trung tâm điều dưỡng phía Bắc có buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 7  Cũng tại buổi gặp gỡ này, đại diện Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng và Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn đã gắn Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu về Hà Nội.
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 8 Ảnh: Như Ý
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 9

Phát biểu tại chương trình, Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn chia sẻ: Hôm nay chương trình đặc biệt khi có các thương binh nặng đại diện cho trung tâm thương binh nặng khu vực phía Bắc cùng tề tựu về Thủ đô, cùng xem lại thước phim tư liệu về Bác Hồ, nghe công tác bảo quản thi hài Bác; báo công với Bác. 

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 10

Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn cho biết, chương trình này xuất phát từ ý tưởng của giám đốc trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Hà Nam Nguyễn Sỹ Lương

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 11  Ảnh: Như Ý
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 12  Ảnh: Như Ý

Đúng 8h15, sau buổi gặp mặt đại diện Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, đoàn thương, bệnh binh các trung tâm tới khu vực Quảng trường Ba Đình làm lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 13 Các đoàn viên, thanh niên báo Tiền Phong có mặt cùng đoàn từ sáng sớm, với mong muốn giúp đỡ các thương, bệnh binh tham gia trọn vẹn chương trình ý nghĩa này.
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 14 Các thương, bệnh binh xếp hàng trước khi vào khu vực Quảng trường Ba Đình.

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 15  Đại diện Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng dẫn đoàn tới trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 16 Đoàn làm lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 17
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 18
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 19 Các thương, bệnh binh bày tỏ niềm xúc động trong lần về thăm Hà Nội và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 20 Giám đốc trung tâm Người có công Hà Nam đại diện đoàn báo công dâng Bác.
 
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 21
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 22
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 23

Sau lễ báo công, đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 24
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 25 Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn và Giám đốc trung tâm Người có công Hà Nam Nguyễn Sỹ Lương dẫn đầu đoàn vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 26  Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng hành cùng các thương, bệnh binh trong buổi lễ.
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 27  Đoàn xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 28
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 29

Sau buổi lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đi thăm khu di tích Bác Hồ trước khi viếng Đài Liệt sĩ Bắc Sơn. 

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 30

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 31 Hướng dẫn viên giới thiệu với đoàn về khu di tích Bác Hồ, nơi Người từng sống và làm việc.

Tiếp tục chuỗi hoạt động tri ân các thương, bệnh binh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh Liệt sĩ, vào cuối giờ sáng nay, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn.

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 32 Tình đồng chí, đồng đội trong mỗi cựu chiến binh thắm đượm trong chuyến về Thủ đô lần này.
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 33 Đài liệt sĩ cao 12,6 m trong khuôn viên rộng 12.000 m2. Thân đài là khối hộp hình vuông, cao 8,7 m, đế đài cao 0,9 m và bệ đài cao 1,35 m, hồ nước xung quanh rộng 1.255 m2. Diện tích cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa rộng 1.620 m2...
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 34 Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã được xây dựng từ ngày 7/4/1993, khánh thành vào ngày 7/5/1994, nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 35
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 36 Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ được xây dựng với kết cấu bê tông, cốt thép, mặt ngoài ốp bằng đá hoa cương trắng ngà, tựa như ngọn nến khổng lồ thắp lên trời xanh.
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 37
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 38 Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn và Giám đốc trung tâm Người có công Hà Nam Nguyễn Sỹ Lương dẫn đầu đoàn viếng các anh hùng liệt sĩ.
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 39
Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 40 Những cựu binh còn sống tri ân tới những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Vào tối nay, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ĐH Quốc gia Hà Nội, báo Tiền Phong sẽ tổ chức buổi giao lưu “Ánh lửa từ trái tim” giữa đại biểu các trung tâm điều dưỡng thương binh và sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội, hoạt động được xem là ngọn nến tri ân của những người trẻ Việt gửi tới các thương, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ cả nước.

 Buổi giao lưu còn có sự tham gia của các ca sĩ Tấn Minh, Mai Trang, Huy Quyết, Hồng Trinh, nhóm sinh viên Nhạc viện Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú…

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 42

 Báo Tiền Phong điện tử sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.

(tiếp tục cập nhật) 

Trọn nghĩa vẹn tình ảnh 51
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.