Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân

Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân
TPO - Đại tá Bùi Đức Thành, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn không quân 370 cho biết, khoảng hai giờ sáng ngày 30/1/2014 (30 Tết) trực ban chỉ huy nhận được lệnh báo động cho biết một chiến sĩ hải quân thuộc Vùng 5 Hải quân đang làm nhiệm vụ khu vực đảo An Thới (Phú Quốc) bị bệnh nặng, đề nghị gửi trực thăng cấp cứu.

Sư đoàn lập tức triển khai nhiệm vụ xuống Trung đoàn trực thăng 917, yêu cầu cử cán bộ, máy bay đi làm nhiệm vụ. Theo tin báo, đây là ca bệnh nặng, lại đúng vào dịp 30 Tết nên công tác chuẩn bị, phối hợp với các đơn vị bạn càng khẩn trương.

 Trong những ngày Tết, luôn có tổ bay trực thăng trực chiến tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ. Vào 6:38 phút sáng, máy trực thăng cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất xuống sân bay Cần Thơ để nạp nhiên liệu, sau đó bay ra đảo Phú Quốc để đón bệnh nhân là trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Mạnh Trường, nghi bị chảy máu não.

Cùng đi có tổ công tác gồm bác sĩ Bệnh viện quân y 175. Tổ bay gồm các phi công lái chính là thượng tá Đỗ Thanh Hồng, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, thiếu tá Ngô Hồng Sơn, Phi đội trưởng; thượng tá Phương Văn Lý, dẫn đường kiêm phi công; cơ giới trên không gồm thượng tá Đặng Xuân Niệm và đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Huynh.

 Khoảng 11 giờ, máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Tiền Phong ghi lại chuyến bay cấp cứu.

Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 1

Khoảng 11 giờ, máy bay trực thăng cấp cứu của Trung đoàn 917 trực thăng đã hạ cánh tại đầu đường băng.

Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 2

Sau đó máy bay chạy về bãi đậu trực thăng

Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 3

Cán bộ chỉ huy Sư đoàn không quân 370, Trung đoàn 917 trực thăng và Bệnh viện quân y 175 có mặt tại sân bay từ sớm.

Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 4

Và ra tận cầu thang máy bay để đón đoàn, động viên cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ.

Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 5
 
Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 6

Bệnh nhân Nguyễn Mạnh Trường được đồng đội là bộ đội không quân, quân y đưa xuống máy bay.

Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 7

Photo: ..

Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 8
 
Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 9
 
Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 10

Theo đánh giá ban đầu của bác sĩ thì đây là ca bệnh nặng, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Trường cần được chăm sóc đặc biệt.

Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 11

Vợ và con gái trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Mạnh Trường được theo trực thăng để chăm sóc chồng, cha

Trưa 30 Tết trực thăng ra đảo cấp cứu bộ đội hải quân ảnh 12

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện quân y 175, bắt tay chúc mừng đại tá Vũ Văn Kha, Sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 370 và “thưởng nóng”cho tổ bay trực thăng làm nhiệm vụ 5 triệu đồng

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.