Trực thăng không người lái mới của Trung Quốc lần đầu cất cánh

Trực thăng AR500C. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trực thăng AR500C. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - AR500C- máy bay trực thăng không người lái đầu tiên của Trung Quốc đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên ở tỉnh Giang Tây.

Chuyến bay đầu tiên của AR500C diễn ra vào ngày 20/5, kéo dài khảng 20 phút.

Chiếc trực thăng được phát triển tại một viện nghiên cứu máy bay trực thăng ở Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc .

Trực thăng không người lái mới của Trung Quốc lần đầu cất cánh ảnh 1

Chiếc AR500C đã hoàn tất chuyến bay đầu tiên ở tỉnh Giang Tây. Ảnh: news.cgtn.com

Được phát triển dựa trên máy bay trực thăng không người lái AR500B, AR500C có trọng lượng cất cánh tối đa 500 kg, chiều cao cất cánh 5.000 mét và trần bay dịch vụ 6.700 mét. Nó có thể bay 5 giờ trong một lần sạc, với tốc độ bay tối đa là 170 km/giờ và tốc độ tuần tra là 165 km/giờ.

Trực thăng không người lái AR500C được thiết kể để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và liên lạc. AR500C cũng có thể được sử dụng để  hỗ trợ tìm kiếm, kiểm soát hỏa hoạn, phòng chống cháy rừng, kiểm soát hàng hải, chữa cháy và cung cấp vật liệu.

Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.