Trực thăng quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Yemen

Trực thăng UH-60 Black Hawk của quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters
Trực thăng UH-60 Black Hawk của quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters
TPO - Một binh sĩ hiện đang mất tích sau khi chiếc trực thăng quân sự Black Hawk của quân đội Mỹ gặp sự cố và rơi xuống vùng biển ngoài khơi Yemen.

Theo Reuters, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h ngày 25/8 (giờ địa phương) tại vị trí cách bờ biển phía Nam của Yemen khoảng 32km, khi chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk đang tham gia một cuộc huấn luyện.

Năm binh sĩ trên chiếc trực thăng gặp nạn đã được giải cứu. Hiện còn ít nhất một binh sĩ đang mất tích. Công tác tìm kiếm đang được khẩn trương tiến hành.

Đại diện quân đội Mỹ cho biết sẽ mở một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào ngày 17/8, một chiếc trực thăng quân sự loại UH-60 Black Hawk của Mỹ chở theo năm thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn và rơi xuống biển khi đang tham gia diễn tập gần đảo Oahu của Hawaii (Mỹ) khiến năm người mất tích.

UH-60 Black Hawk là trực thăng đa nhiệm được trang bị nhiều tính năng và vũ khí thuộc loại tốt nhất của quân đội Mỹ. Hiện UH-60 Black Hawk đang đóng vai trò xương sống trong lực lượng trực thăng vận tải chiến thuật của Mỹ.

Theo Military.com, kể từ ngày 28/2 đến nay, Mỹ đã tiến hành ít nhất 80 cuộc không kích tiêu diệt quân nổi dậy và khủng bố ở Yemen, nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ các Tiểu vương Quốc Ả Rập thống nhất và Tổng thống bị lật đổ Abdrabbuh Mansur Hadi của Yemen.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG