Trực thăng quân sự rơi nghi do khủng bố, không ai sống sót

Ảnh minh họa: AFP
Ảnh minh họa: AFP
TPO - Năm người có mặt trên máy bay sự được xác định đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng quân sự gặp nạn và rơi ở tỉnh Farah (miền Tây Afghanistan).

Hãng tin Reuters hôm nay, 15/9, dẫn lời các quan chức địa phương cho biết một chiếc trực thăng chở lực lượng quân sự đã gặp nạn và rơi ở tỉnh Farah (miền Tây Afghanistan).

Toàn bộ những người có mặt trên trực thăng, bao gồm 1 phi công và 4 người đều được xác định đã thiệt mạng.

Theo Thống đốc quận Khaki Safed – ông Mohammad Navrozi, chiếc trực thăng đã bị bắn rơi bởi các chiến binh khủng bố Taliban.

Tuy nhiên, một quan chức khác lại phủ nhân thông tin này, và khẳng định trực thăng rơi do sự cố kĩ thuật.

Hồi đầu tháng 9, một vụ tai nạn trực thăng khác đã xảy ra tại tỉnh Balkh (phía Bắc Afghanistan), khiến 2 thành viên phi hành đoàn và 10 hành khách thiệt mạng.

Theo Reuters, làn sóng các cuộc tấn công của lực lượng Taliban nổi lên trong những tuần gần đây đã buộc quân đội Afghanistan và lực lượng nước ngoài phải sử dụng máy bay để vận chuyển binh sĩ và vật tư.

Các vụ tai nạn theo đó cũng xảy ra thường xuyên hơn, hầu hết do nguyên nhân chủ quan.

Theo Theo Reuters, Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.