Trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn, 13 binh sĩ thiệt mạng

Trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn, 13 binh sĩ thiệt mạng
TPO - Một máy bay trực thăng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã va chạm đường dây cao áp vài phút sau khi cất cánh, khiến 13 binh sĩ thiệt mạng.

Reuters dẫn thông báo từ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tất cả 13 binh sĩ trên trực thăng quân sự AS 532 Cougar đã thiệt mạng ngay sau khi cất cánh tại căn cứ ở quận Senoba, tỉnh Sirnak, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Iraq, vào khoảng 18h55 ngày 31/5 (giờ GMT).

Theo thông tin ban đầu, chiếc trực thăng va quệt vào đường dây cao áp và bị mắc kẹt trước khi rơi xuống.  Vụ tai nạn xảy ra khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào các chiến dịch chống phiến quân người Kurd ở vùng núi Sirnak.

Văn phòng Thống đốc tỉnh Sirnak tiết lộ, chiếc trực thăng lao xuống gần thị trấn Uludere, 3 phút sau khi cất cánh.

Cảnh sát và đội cứu hộ khẩn cấp ngay sau đó đã được huy động tới hiện trường. Một cuộc điều tra đang được tiến hành, theo quân đội.

Hãng tin nhà nước Anadolu đưa tin, Tổng tư lệnh của Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar, đã đến khu vực xảy ra tai nạn để giám sát điều tra. Phó Thủ tướng Mehmet Simsek, Bộ trưởng Quốc phòng Fikri Isik và Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cũng được thông báo sẽ có mặt tại hiện trường.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cũng đã nhận được báo cáo về vụ tai nạn trên sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia hàng đầu ở Ankara

Theo Theo Reuters, Aljazeera
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.