Trực thăng tấn công AH – 64 Apache Mỹ lần đầu xuất kích diệt IS

Trực thăng tấn công AH – 64 Apache. Ảnh: EPA
Trực thăng tấn công AH – 64 Apache. Ảnh: EPA
TPO - Quân đội Mỹ đã lần đầu tiên đã sử dụng trực thăng AH - 64 Apache tấn công nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Hãng Tass ngày 13/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết: “Trong 24 giờ qua, trực thăng AH – 64 Apache đã được sử dụng. Đây là lần đầu tiên chúng được sử dụng tại chiến dịch chống IS ở Iraq”.

Phát biểu trước báo giới tại Brussels (Bỉ) bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Carter cho biết một số trực thăng AH – 64 Apache đã được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên chỉ một trực thăng làm nhiệm vụ không kích.

Thông tin ban đầu cho biết, một số mục tiêu khủng bố nằm trong khu vực thành phố Mosul của Iraq do IS kiểm soát đã bị AH 64 - Apache phá hủy. 

Trước đó tháng 4/2015, ông Carter đã nói rõ với chính phủ Iraq rằng quân đội Mỹ sẵn sàng sử dụng những trực thăng AH – 64 Apache của mình đóng ở Iraq nhằm hỗ trợ các lực lượng địa phương.

AH-64 Apache là thế hệ kế tiếp của máy bay trực thăng Bell AH-1 Cobra,  được thiết kế bởi hãng Hughes, sau đó được phát triển bởi hãng McDonnell Douglas và hiện tại được hãng Boeing sản xuất.

AH-64 Apache có thiết kế tiêu chuẩn dành cho trực thăng tấn công, với buồng lái hai phi công. Phi công phía trước điều khiển máy bay, còn phi công phía sau kiểm soát hệ thống vũ khí.

Apache được trang bị hai động cơ turboshaft T700-GE-701D công suất 2.000 mã lực/chiếc, tốc độ tối đa đạt 293 km/h, tốc độ hành trình 265 km/h, bán kính chiến đấu 480 km, phạm vi hoạt động tối đa 1.900km, trần bay 6.400m.

AH-64 Apache có hai cánh phụ bên hông với các mấu treo có thể mang theo 16 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, giá phóng rocket không điều khiển Hydra 70 mm, tên lửa không đối không tầm thấp AIM-92 Stinger.

Dưới bụng trực thăng được trang bị một pháo tự động M230 30 mm với cơ số đạn 1.200 viên.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG