Trump giúp quân đội Mỹ mua tiêm kích F-35 giá rẻ

Tiêm kích F-35C hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: US Navy
Tiêm kích F-35C hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: US Navy
Công ty quốc phòng Lockheed Martin hôm nay thông báo đạt được thỏa thuận bán 90 tiêm kích F-35 mới cho Bộ Quốc phòng Mỹ với giá 8,5 tỷ USD, mức thấp nhất từ trước tới nay.

Lockheed Martin ghi nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump là người giúp "thúc đẩy đàm phán" và "hướng sự tập trung vào việc cắt giảm giá thành", theo Reuters.

Hợp đồng cho lô tiêm kích tàng hình F-35 thứ 10 sẽ lần đầu tiên kéo giá từng chiếc máy bay xuống dưới 95 triệu USD, so với mức 102 triệu USD của các đợt sản xuất trước đó. Như vậy, nó giúp Bộ Quốc phòng Mỹ tiết kiệm tổng cộng 728 triệu USD.

Khoản tiền trên còn lớn hơn con số 600 triệu USD mà Tổng thống Trump từng tuyên bố ông đã tiết kiệm được từ chương trình F-35.

Trung tướng Chris Bogdan, quan chức phụ trách chương trình F-35, ca ngợi thỏa thuận mới nhất này là hợp lý đối với "người đóng thuế, chính phủ Mỹ, đồng minh cũng như nền công nghiệp".

Lô F-35 thứ 10 bao gồm 55 chiếc dành cho quân đội Mỹ và 35 chiếc khác cho các đối tác, khách hàng quốc tế.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".