Trung Quốc kêu gọi quân đội ủng hộ cải cách kinh tế

Trung Quốc kêu gọi quân đội ủng hộ cải cách kinh tế
TP - Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại vừa yêu cầu quân đội nước này hậu thuẫn đường lối cải cách kinh tế và kêu gọi quân đội bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia.

Ông Tập cũng nói với các tướng lĩnh quân đội rằng, Trung Quốc cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn khi lực lượng quân sự lớn mạnh hơn, báo Mỹ Wall Street Journal ngày 12/3 đưa tin.

Phát biểu trước đoàn đại biểu quân đội Trung Quốc tham dự kỳ họp Quốc hội, ông Tập nói quân đội cần bám sát chương trình cải cách kinh tế toàn diện của nước này.

Ông Tập nhắc lại những lời kêu gọi gần đây rằng, quân đội không được tránh né việc bảo vệ lợi ích của đất nước. “Chúng ta hy vọng hòa bình, nhưng vào bất kỳ thời điểm nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải sẵn sàng bảo vệ những lợi ích chính đáng của quốc gia”, ông Tập nói.

Theo nhiều nhà phân tích, kêu gọi mới nhất của ông Tập có thể làm gia tăng mối quan ngại tại Nhật Bản và nhiều nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự và chiến lược ngày càng quyết đoán. Tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở biển Hoa Đông đã đẩy khu vực vào tình trạng căng thẳng và gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới.

Tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tuần trước, chính phủ nước này thông báo tăng ngân sách quốc phòng năm 2014 lên 132 tỷ USD, tăng 12,2% (mức cao nhất trong thập kỷ qua).

Theo các chuyên gia Nhật Bản, ngân sách quốc phòng thực tế năm 2014 của Trung Quốc phải lên tới 200 tỷ USD, do chưa tính việc phát triển và mua sắm các loại vũ khí mới, Kyodo News đưa tin.

“Trách nhiệm lịch sử xây dựng một quân đội hùng mạnh đặt trên vai chúng ta… Chúng ta phải nắm lấy cơ hội chiến lược, cải cách sâu sắc nền quốc phòng và các lực lượng vũ trang”, Xinhua dẫn phát biểu của ông Tập.

Theo trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 12/3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo máy bay săn ngầm P-3C của không quân Nhật Bản phát hiện 4 chiến hạm Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Cụm tàu chiến Trung Quốc xuất hiện chỉ cách đảo Yonaguni của Nhật Bản hơn 40 km. Bốn tàu chiến Trung Quốc diễn tập cách Okinawa 550 km hôm 7/3, rồi quay về căn cứ sau khi kết thúc cuộc tập trận ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Theo Theo Wall Street Journal, Want China Times
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.