Trung Quốc 'khoe' chiến đấu tàng hình mới tại Dubai

Máy bay chiến đấu FC-31 tại triển lãm hàng không quốc tế
Máy bay chiến đấu FC-31 tại triển lãm hàng không quốc tế
TPO - Tại triển lãm hàng không quốc tế tổ chức tại Dubai mới đây, Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình mới FC-31 do nước này sản xuất.

Theo Defensenews.com dẫn lời ông Lin Peng, Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AICC) cho biết, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang đàm phán đặt mua máy bay FC-31. Tuy nhiên thời điểm hoàn tất thủ tục hợp đồng không được tiết lộ.

Được biết, một nguyên mẫu của chiếc máy bay này có tên J-31 đã cất cánh thử tại Zhuhai Air Show tại Trung Quốc vào năm ngoái.

Theo ông Lin Peng, máy bay FC-31 được thiết kế nhằm đáp ứng các điều kiện trên chiến trường trong tương lai và dự đoán được đưa vào hoạt động trong năm 2020. FC-31 có khả năng hạ gục bất cứ máy bay chiến đấu nào bao gồm máy bay Lockheed Martin F-35 được sản xuất tại Mỹ.

MỚI - NÓNG