Trung Quốc khoe máy bay không người lái mới

Trung Quốc khoe máy bay không người lái mới
TPO-Trung Quốc vừa công bố hình ảnh mẫu thử nghiệm mới của máy bay trinh thám chiến lược không người lái. Đặc biệt về hình dạng, loại UAV tương tự  như RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

> Trung - Nhật khẩu chiến Phù Tang tập trận

Mẫu thử nghiệm mới
Mẫu UAV thử nghiệm mới.

Theo nhiều nguồn tin, mẫu thử nghiệm vừa bị lộ là phiên bản mới của UAV Xianglong (Rồng bay). Mẫu thử nghiệm lần này sử dụng “cánh kép” dọc thân thay vì một cánh cao và rộng như các phiên bản trước.

Xianglong được cho là thiết bị bay không người lái do thám chiến lược, và dựa theo nguyên mẫu máy bay RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

Loại UAV này được Tổ hợp công nghiệp hàng không Thành Đô sản xuất.

Thông tin về việc Trung Quốc chế tạo máy bay không người lái với khả năng bay đường trường lần đầu xuất hiện năm 2006 khi Tổ hợp hàng không Thành Đô giới thiệu những bức ảnh về mô hình máy bay không người lái.

Có nhiều thông tin cho rằng phiên bản mới của Xianglong có sử dụng công nghệ tàng hình và sẽ được dùng để do thám ở trên không.

Thanh Bình

Theo Dịch
MỚI - NÓNG