Trung Quốc lộ thiết kế tàu khu trục thế hệ thứ tư

Trung Quốc lộ thiết kế tàu khu trục thế hệ thứ tư
TPO - Trung Quốc đã hoàn thành việc thiết kế dự án tàu khu trục thế hệ thứ tư Type 057. Việc khởi đóng các tàu thuộc loại này sẽ bắt đầu vào khoảng thời gian cuối năm 2014 và quý 1 năm 2015.

Theo trang tin quân sự Mil, Trung Quốc sẽ chế tạo khoảng 20 tàu khu trục nhỏ Type 057, và việc chuyển giao cho lực lượng hải quân nước này sẽ được hoàn thành trước năm 2025.

Loại tàu khu trục nhỏ Type 057 sẽ thay thế tàu khu trục Type 053 và một số tàu đã lỗi thời trong biên chế lực lượng hải quân Trung Quốc.

Loại tàu khu trục Type 057 sẽ được trang bị động cơ điện hybrid, giúp giảm đáng kể tiếng ồn của tàu thế hệ thứ tư so với các dự án tàu khu trục trước đó.

Ngoài ra, tàu sẽ được trang bị radar thế hệ mới, hệ thống phóng thẳng đứng và hệ thống tên lửa chống máy bay. Thiết kế của tàu khu trục Type 057 sẽ được áp dụng công nghệ tàng hình.

Tàu khu trục Type 057 có thể chứa được hai máy bay trực thăng chống tàu ngầm và máy bay trinh sát.

Hồi giữa tháng 3/2013, hải quân Trung Quốc đã thông qua dự án tàu khu trục mới Type 056 sử dụng công nghệ tàng hình. Trung Quốc dự kiến sẽ xây dựng 20 tàu loại này.

Hôm 11/2, trang tin quân sự Vpk dẫn báo cáo mới nhất về Trung Quốc của Cục Tình báo hải quân Mỹ (ONI) cho thấy, Trung Quốc đang mạnh mẽ thực thi kế hoạch hiện đại hóa hải quân đầy tham vọng.

Theo ONI, hải quân Trung Quốc đang triển khai hạm đội từ tác chiến ven bờ sang thực hiện nhiệm vụ xa bờ và có thể tấn công các mục tiêu có khoảng cách xa.

Theo báo cáo của ONI, Hải quân Trung Quốc hiện có 77 tàu nổi, 60 tàu ngầm, 55 tàu đổ bộ và khoảng 85 tàu tên lửa nhỏ. Đến năm 2020, 85% tàu chiến và tàu ngầm sẽ được Trung Quốc “hiện đại hóa” đủ sức đáp ứng với yêu cầu tác chiến tương lai.

Theo Mil
MỚI - NÓNG