Trung Quốc lộ xe bọc thép lạ trang bị pháo 40 mm

Hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết kế khác lạ của mẫu xe thiết giáp Trung Quốc. Ảnh: Live Journal
Hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết kế khác lạ của mẫu xe thiết giáp Trung Quốc. Ảnh: Live Journal
Mẫu xe chiến đấu mới của Trung Quốc có thiết kế khác lạ và được trang bị lớp giáp phản ứng nổ thế hệ mới cùng khẩu pháo có cỡ nòng lớn hơn.

Hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội gần đây cho thấy Trung Quốc đã phát triển thành công mẫu xe chiến đấu bọc thép thế hệ mới nhất của nước này, theo Defense Blog.

Live Journal cho biết mẫu xe mới này có thiết kế khá mới, khác hoàn toàn so với những mẫu xe chiến đấu bộ binh trước đây của Trung Quốc vốn lấy cảm hứng từ các dòng xe của Nga.

Khoang động cơ được bố trí phía trước xe, nắp hầm dành cho lái xe ở bên trên, phía trái trong khi cửa ra vào của binh sĩ nằm sau thân xe.

Xe được trang bị lớp giáp mô-đun chính và phụ. Các mô-đun giáp phản ứng nổ này được xếp thẳng hoặc nghiêng để bảo vệ bề mặt ngang hay thẳng đứng của thân xe.

Ngoài ra, xe được lắp đặt pháo cỡ nòng 40 mm thay vì 30 mm như thường lệ.

Việc Trung Quốc gần đây liên tục tăng ngân sách quốc phòng đã giúp nước này tự chế tạo được nhiều mẫu vũ khí, khí tài mới rút ngắn đáng kể cách biệt về công nghệ quân sự so với phương Tây.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG