Trung Quốc phiên chế máy bay vận tải hạng nặng Y-20

Trung Quốc đã chính thức phiên chế máy bay vận tải hạng nặng Y-20 vào lực lượng không quân. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc đã chính thức phiên chế máy bay vận tải hạng nặng Y-20 vào lực lượng không quân. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Lực lượng không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã chính thức đưa vào phiên chế máy bay vận tải hạng nặng Y-20 do nước này sản xuất.

Theo Tân Hoa Xã ngày 6/7, máy bay vận tải hạng nặng Y-20 do Công ty TNHH công nghiệp máy bay Tây An sản xuất, đã chính thức được phiên chế cho lực lượng không quân thuộc PLA.

Với tải trọng 200 tấn, Y-20 là “phương tiện lý tưởng để vận chuyển hàng hóa và người đường dài trong những điều kiện thời tiết khác nhau”.

“Việc đưa Y-20 vào phiên chế là bước ngoặt quan trọng giúp nâng cao sức mạnh chiến đấu của không quân Trung Quốc”, đại diện Công ty TNHH công nghiệp máy bay Tây An tuyên bố: “Y-20 sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ quốc gia và quốc tế cũng như các nhiệm vụ hỗ trợ khác”.

Những năm gần đây, Không quân Trung Quốc đã cung cấp viện trợ và chuyển hàng hóa cứu trợ thảm họa cho Pakistan, Mông Cổ, Thái Lan, Nepal và nhiều quốc gia khác.

Với việc phiên chế Y-20, Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ tư có thể nghiên cứu chế tạo máy bay vận tải quân sự cỡ lớn, sau Mỹ, Nga và Ukraine. Điều này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hiện đại hóa quân sự và công nghiệp Trung Quốc.

Máy bay vận tải hạng nặng Y-20 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào đầu năm 2013.

Trong các năm 2014 và 2015, máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 đã tiến hành bay thử ở Trung Quốc trên phạm vi lớn, môi trường bay rất đa dạng, bao gồm cả bay thử ở sân bay trên cao nguyên.

Theo Theo Tass/Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG