Trung Quốc ra mắt xe tăng mới cạnh tranh T-90 và M1 Abrams

Bắc Kinh giới thiệu hai mẫu xe tăng VT-4 và VT-5 tối tân tại triển lãm hàng không Chu Hải, được cho là đối thủ của tăng T-90 Nga và M1 Abrams Mỹ.
Trung Quốc ra mắt xe tăng mới cạnh tranh T-90 và M1 Abrams ảnh 1

Trong triển lãm quốc phòng Chu Hải đang diễn ra, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Hoa Bắc (Norinco) trình diễn dòng xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 (MBT-3000), phiên bản mới nhất trong họ Type-90-II do Trung Quốc chế tạo, IHS Jane's ngày 1/11 đưa tin. Ảnh: Sina.

Trung Quốc ra mắt xe tăng mới cạnh tranh T-90 và M1 Abrams ảnh 2

VT-4 là phiên bản dành cho xuất khẩu, sử dụng nhiều công nghệ từ xe tăng Type-99A. Vũ khí chính của xe là pháo nòng trơn cỡ 125 mm, có khả năng bắn được nhiều loại đạn khác nhau. Ảnh: Sina.

Trung Quốc ra mắt xe tăng mới cạnh tranh T-90 và M1 Abrams ảnh 3

Xe dài 10,1 m, rộng 3,4 m, cao 2,3 m, khối lượng 52 tấn. VT-4 sử dụng động cơ diesel tăng áp 1.300 mã lực, cho tốc độ tối đa 70 km/h. Đây được coi là đối thủ xứng tầm của xe tăng M1 Abrams và T-90 trên chiến trường. Ảnh: Sina.

Trung Quốc ra mắt xe tăng mới cạnh tranh T-90 và M1 Abrams ảnh 4

Thông số giáp của xe vẫn là một bí mật. Giới phân tích cho rằng VT-4 được trang bị giáp chính phức hợp (composite) và bọc bên ngoài bằng các module giáp phản ứng nổ (ERA). Xe còn có tổ hợp phòng vệ chủ động GL5, các hệ thống chống nổ, chống cháy và điều hòa. Ảnh: Weapon Magazine.

Trung Quốc ra mắt xe tăng mới cạnh tranh T-90 và M1 Abrams ảnh 5

Ngoài VT-4, tập đoàn Norinco còn ra mắt dòng xe tăng hạng nhẹ VT-5. Xe chỉ nặng 33 đến 36 tấn, dài 9,2 m, rộng 3,3 m và cao 2,5 m. Ảnh: Weapon Magazine.

Trung Quốc ra mắt xe tăng mới cạnh tranh T-90 và M1 Abrams ảnh 6

Vũ khí chính của VT-5 là pháo nòng trơn cỡ 105 mm. Hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép VT-5 tấn công mục tiêu từ khoảng cách 3.000 m. Ảnh: Weapon Magazine.

Trung Quốc ra mắt xe tăng mới cạnh tranh T-90 và M1 Abrams ảnh 7

Phiên bản tại triển lãm hàng không Chu Hải được lắp nhiều module giáp chuồng và giáp rỗng, giúp tăng khả năng sống sót trước các loại vũ khí chống tăng bộ binh như RPG-7 (B-41). Ảnh: Weapon Magazine.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.