Trung Quốc sắp có tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm

Trung Quốc sắp có tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm
TPO – Năm 2014, trong kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Trung Quốc sẽ có tên lửa đạn đạo bố trí trên tàu ngầm, hỗ trợ Hải quân Trung Quốc “đảm bảo quyền lợi trên biển”.
Trung Quốc sắp có tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm ảnh 1

VOR dẫn dự thảo báo cáo về quan hệ Mỹ-Trung do Ủy ban về các vấn đề kinh tế và an ninh chuẩn bị hằng năm dành cho Quốc hội Mỹ.

Theo tư liệu của Ủy ban này, cho đến gần đây hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc có khả năng mang vũ khí hạt nhân nhưng “chỉ ở mức độ tượng trưng”.

Hiện Bắc Kinh đang bước vào giai đoạn tạo lập "tam đầu chế hạt nhân hùng mạnh", bao gồm các căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên đất liền, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và bom hạt nhân.

Tại buổi lễ khai mạc Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra sáng nay, 8-11-2012, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đã tuyên bố về sự cần thiết biến Trung Quốc thành cường quốc biển “để bảo vệ quyền lợi của đất nước”.

An Huy (theo VOR)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG