Trung Quốc tập trận đổ bộ gần Đài Loan

Một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc.
Một cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc.
TP - Quân đội Trung Quốc mới đây tập trận đổ bộ bắn đạn thật dọc bờ biển đối diện Đài Loan, sau khi đảng Dân Tiến đối lập (ủng hộ Đài Loan độc lập) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối tuần trước. 

Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV7 đưa tin, cuộc tập trận do đơn vị quân đội số 31 đóng ở thành phố Hạ Môn (gần đảo Kim Môn do Đài Loan quản lý) thực hiện. Đây là một trong các đơn vị tiền tuyến chịu trách nhiệm hành động liên quan vấn đề Đài Loan. Vũ khí, khí tài được sử dụng trong cuộc tập trận bắn đạn thật bao gồm rốc-két tầm xa, pháo tự hành, xe tăng lội nước và máy bay trực thăng. Trung Quốc thường nói rằng, các đợt diễn tập quân sự được lên kế hoạch từ trước, không nhằm vào sự kiện cụ thể nào. Tuy nhiên, Website chuyên về quân sự của Trung Quốc, Sina Military, cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, “mục tiêu giả định đợt tập trận của đơn vị số 31 có thể là lực lượng ly khai đòi Đài Loan độc lập”.

Quân đội Trung Quốc mới đây đóng cửa các tờ báo do bảy quân khu của nước này xuất bản, nhằm thu nhỏ quy mô, sắp xếp lại lực lượng quân sự thường trực lớn nhất thế giới. Như vậy, quân đội Trung Quốc còn lại một tờ nhật báo là Giải phóng Quân báo.

Theo Theo ABC News, AP
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.