Trung Quốc thử động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn lớn nhất thế giới

Ảnh: Xinhua
Ảnh: Xinhua
TPO - Ông Lương Kỷ Thu, thiết kế trưởng của tên lửa Khoái Chu thuộc Tập đoàn công nghiệp và khoa học hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC), cho biết Trung Quốc sẽ bắt đầu thử động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn lớn nhất thế giới trong tháng 2/2018.

Theo ông Lương, động cơ này có đường kính trên 4 m và lực đẩy hơn 1.000 tấn. Cho tới nay, động cơ sử dụng nhiên liệu rắn lớn nhất thế giới do tập đoàn Orbital ATK Inc của Mỹ phát triển, có đường kính 3,7 m.

Trả lời phỏng vấn, ông Lương cho hay, các kỹ sư được yêu cầu phải vượt qua các trở ngại kỹ thuật do Trung Quốc chưa bao giờ phát triển một tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn tinh vi và lớn như vậy, đồng thời có nhiều lỗ hổng trong kiến thức về cấu trúc, nguyên liệu và cơ khí.

Các cuộc thử nghiệm cho những bộ phận của động cơ đã được hoàn tất và các kỹ sư đang lắp ráp một động cơ cho các vụ thử đánh lửa.

Ông Lương cho biết, động cơ này sẽ được sử dụng cho các tên lửa Khoái Chu 21 và Khoái Chu 31 – đều là các mô hình thế hệ mới đang được phát triển tại CASIC.

Khoái Chu 21 sẽ có khả năng đưa một tàu vũ trụ nặng 20 tấn lên quỹ đạo thấp của Trái Đất, trong khi tên lửa Khoái Chu 31 sẽ có thể vận chuyển trọng tải lên tới 70 tấn.

Theo Theo china.org
MỚI - NÓNG